Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, với thời gian hỏi không quá 1 phút/lần; trả lời không quá 3 phút/lần, đã tạo được sự tương tác, đối thoại trực diện giữa người hỏi và người trả lời về vấn đề được chất vấn. Đại biểu chất vấn ngắn gọn, không trùng ý. Bộ trưởng trả lời trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề, vừa không mất nhiều thời giờ để ghi chép câu hỏi, vừa không bỏ sót.
Thế là với yêu cầu “hỏi - trả lời ngay” đã nâng cao được trách nhiệm của cả người điều hành, người chất vấn và người trả lời chất vấn. Và hay hơn nữa là nó giúp người nghe cũng không bị “tra tấn”, giải tỏa được tâm lý trong xã hội lâu nay “chán họp”, vì phải nghe “nói dai” thậm chí “nói sai, lòng va lòng vòng”... dẫn đến buồn ngủ!
Đó là chưa nói, do cách họp hình thức mà không ít chuyện nhầm lẫn văn bản cười ra nước mắt. Còn báo cáo thì chung chung theo một mẫu sẵn 3 phần: Quá khứ, hiện tại, tương lai; thành tích (chủ yếu), hạn chế (thứ yếu), giải pháp khắc phục chung chung…
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Việc thí điểm này sẽ được tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm; tiếp tục đổi mới để thực hiện tại kỳ họp thứ 5 tới.
Quốc hội đổi mới và đã thành công như thế, thì không có lý gì mà các ngành, các cấp, các địa phương không học tập, làm theo.
Huy Thiêm