Phúc XO (tên thật là Trần Ngọc Phúc, sinh năm 1983, thường trú quận 12, T.P Hồ Chí Minh) đã nổi tiếng trên mạng xã hội là “đại gia đeo vàng nhiều nhất Việt Nam” từ ít nhất 3 năm trở lại đây.

Đấy là trên mạng xã hội, còn người dân T.P Hồ Chí Minh thì “thực mục sở thị” Phúc XO không chỉ đeo vàng nặng tới 14kg trên người (theo lời Phúc) mà còn chứng kiến anh ta đi những chiếc xe phân khối lớn mạ vàng với những dãy số trên biển kiểm soát đẹp hơn bất cứ dãy số đẹp nào của những “tay chơi” biển số xe đẹp thường đi. Ví dụ như chiếc xe máy Vision mang biển số ngũ quý: 59-G1 888.88; hay 3 siêu xe mô tô Tron Light Cycle thường chở Phúc XO đi cổ vũ bóng đá, hay làm từ thiện…

Nhưng, bỗng đêm 10-3, Công an T.P Hồ Chí Minh kiểm tra quán  karaoke của Phúc XO lại dính ma túy - bắt quả tang cả trăm người đang phê thuốc gây nghiện. Triệu tập Phúc XO về đồn công an làm việc, đồng thời khám xét nơi ở  của Phúc XO thì không ai có thể ngờ được toàn bộ số vàng Phúc XO đeo lâu nay là vàng giả! Kể cả những “siêu xe mạ vàng” thực chất là xì đồng. Nghiêm trọng hơn các biển số xe “đẹp” cũng đều là biển số giả! - Phúc cũng khai nhận là vàng giả, biển số xe giả.

Sự thật khiến dư luận đặt câu hỏi: Phúc XO đeo vàng giả, nói là vàng thật để “sĩ” với người không biết đó cũng là chuyện cá nhân. Nhưng Phúc XO đi siêu xe mang biển số giả, mà đi nhiều lần, đi công khai giữa thanh thiên bạch nhật - thậm chí còn quảng cáo trên mạng xã hội, nhiều tờ báo chính thống phát hành ở T.P Hồ Chí Minh cũng đã từng đăng lại…

Đi “liều” như thế, Phúc XO có thể qua mắt được “người trần mắt thịt” chứ  sao lừa được những người quản lý giao thông? Được nhắc nhở, cảnh báo, răn đe chắc Phúc BO không sa vào vi phạm sâu như hôm nay.

Hay mấy người quản lý giao thông cũng giả như những loại giả mà Phúc XO khoe mẽ?

Nếu đúng là giả thì lo lắng thật!

Huy Thiêm