Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo, không có con đường bằng phẳng phía trước chờ đợi các quốc gia phát triển. OECD nhấn mạnh, tăng trưởng sẽ bị kéo ngược bởi những khó khăn và đôi khi “rất khiêm tốn”.

Theo đó, chính phủ các nước cần có kế hoạch cụ thể để tháo gỡ những quan ngại về tính ổn định trong lĩnh vực tài chính công.

Báo cáo triển vọng kinh tế của OECD cho biết, nguy cơ chính với các nước giàu là nạn thất nghiệp. Ở Mỹ, người dân sẽ phải tiếp tục trải qua thực tế mất việc làm ở tỉ lệ nhanh hơn ít nhất cho đến đầu năm tới.

Với EU, bức tranh thậm chí còn tồi tệ hơn, thất nghiệp có thể còn tiếp tục gia tăng trong khu vực này đến năm 2011.

OECD cũng có dự báo rất khác nhau về tình hình phát triển kinh tế ở những quốc gia mới nổi. Trung Quốc có thể tăng trưởng 10%, Ấn Độ là hơn 7%.

Tổ chức này dự đoán kinh tế Bra-xin sẽ phục hồi và mở rộng 5% sau khi trì trệ trong năm nay. Nga cũng có cải thiện đang kể về kinh tế ở năm tới. Hàn Quốc sẽ phục hồi với mức tăng trưởng 4,5% trong năm 2010 và 2011 sau khi kết thúc năm nay .

TRÍ KIÊN(TH)