Hành trình tri ân của Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 52
Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 52, Sư đoàn 337 tại Bình độ 400
Bình độ 400, thuộc thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, là nơi ghi dấu những trận chiến ác liệt trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1981. Tại đây, Trung đoàn 52, Sư đoàn 337 cùng các đơn vị phối hợp đã chiến đấu anh dũng, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Vào tháng 5-1981, đối phương đã tấn công vào trận địa Bình độ 400, nơi có vị trí chiến lược quan trọng, có thể quan sát toàn bộ hoạt động quân sự và dân sự ở TP. Lạng Sơn. Trung đoàn 52, thuộc Sư đoàn 337 và Trung đoàn 198 đặc công đã kiên cường chiến đấu. Mặc dù phải đối mặt với lực lượng đông đảo và vũ khí hiện đại, các chiến sĩ Trung đoàn 52 đã giữ vững trận địa, thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường và lòng yêu nước nồng nàn. Thế nhưng, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 52 đã hy sinh tại Bình độ 400.
40 năm sau trận chiến đấu oanh liệt đó, Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 52 được thành lập, trở thành cầu nối giữa các cựu binh và gia đình liệt sĩ. Hằng năm, vào ngày giỗ trận, Ban Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm tại đền thờ ở Bình độ 400, quy tụ hàng trăm CCB và thân nhân liệt sĩ về tham dự.
Với tấm lòng tri ân, các CCB đã chung tay xây dựng ngôi đền thờ tại điểm cao 400, nơi từng diễn ra trận chiến khốc liệt. Dù gặp nhiều khó khăn về kinh phí và điều kiện thi công, nhưng với sự đóng góp của CCB và các “mạnh thường quân”, ngôi đền đã hoàn thành, trở thành nơi linh thiêng tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh. Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 52 không chỉ tổ chức các hoạt động tưởng niệm, mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Những nỗ lực của Ban Liên lạc là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội và lòng yêu nước sâu sắc của những người chiến sĩ năm xưa.
Phạm Hoa