Trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, để bày tỏ tình đoàn kết, CCB nhiều tỉnh, TP đã lên án hành động xâm phạm nghiêm trọng của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Viết Cường (Chủ tịch Hội CCB Quảng Ninh):
Việc Trung Quốc lắp đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam và thường xuyên sử dụng nhiều tàu, trong đó có tàu hải quân, máy bay ngăn cản, đâm húc, dùng vòi rồng phun nước áp lực cao làm hư hại nhiều tàu của Việt Nam đang thực thi pháp luật trên biển. Hành động hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo quy định của Công ước LHQ về Luật Biển 1982, vi phạm Tuyên bố ứng xử của các bên về Biển Đông năm 2002 (DOC). Đây là hành động cố tình và có chủ ý xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, có thể coi đây là hành động coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc.
Quảng Ninh thuộc địa bàn thuộc tỉnh biên giới phía Bắc có đường biên giới trên bộ, trên biển với Trung Quốc không tránh khỏi sự quan ngại trước những diễn biến phức tạp do Trung Quốc gây ra. Hội CCB tỉnh Quảng Ninh cực lực lên án phía Trung Quốc và nhất chí cao với Chính phủ Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam, đồng thời Hội tỏ rõ quan điểm của mình quyết tâm góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Hồ Luyện (Chủ tịch Hội CCB TP Hải Phòng):
Là công dân Việt Nam, là một CCB, tôi vô cùng bức xúc và cực lực phản đối việc Trung Quốc cho dàn khoan Hải Dương-981 và các tàu hộ tống trong đó có cả tàu quân sự vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Tôi mong rằng Đảng, Nhà nước ta phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại, kiên quyết đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam.

Đồng chí Thái Thanh Hùng, (Chủ tịch Hội CCB TP Đà Nẵng):
Trong những ngày qua, các thế hệ CCB TP Đà Nẵng vô cùng phẫn nộ và cực lực lên án Trung Quốc ngang nhiên dùng 80 tàu (cả tàu quân sự) đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Khi lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện và đánh tín hiệu yêu cầu phía Trung Quốc đưa giàn khoan và các tàu ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Nhưng các tàu Trung Quốc ngang ngược, hung bạo đâm vào một số tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam, làm hư hại một số tàu của ta và 9 kiểm ngư viên bị thương.
Các thế hệ CCB TP Đà Nẵng đều biết rằng Đảng và Nhà nước ta luôn trân trong tình hữu nghị Việt - Trung theo phương châm “16 chữ vàng” và tinh thần “4 tốt”, song hành động như vậy không chấp nhận được.
CCB TP chúng tôi luôn khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Chủ quyền biển, đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Hội CCB TP Đà Nẵng hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Nhà nước ta giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982. Song đề nghị Nhà nước ta dùng mọi biện pháp để đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Trần Thành Nghiệp (Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ):
Việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam là hành động khiêu khích và trắng trợn vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982; CCB TP Cần Thơ cực lực phản đối và đòi Trung Quốc phải đưa giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vô điều kiện. Lực lượng và tinh thần CCB TP Cần Thơ luôn bên cạnh lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại khu vực giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc lấn chiếm.