Thành lập Công ty-khẳng định thương hiệu
Tiếp xúc với Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Nguyễn Đức Lạc-lịch thiệp, chỉn chu như một chính khách, khó có thể hình dung được hơn ba chục năm trước người sĩ quan biên phòng này rời quân ngũ-thật mỏng manh, nhỏ nhoi, mà dám dấn thân vào chốn thương trường đầy cam go thử thách. Tính chuyện làm ăn vào thời đoạn kinh tế đất nước đang khủng hoảng nghiêm trọng, sản xuất kinh doanh cực kỳ khó khăn, cộng với vợ yếu, con thơ…, nhiều người nghĩ rằng người CCB này quá liều lĩnh. Nhưng bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, cộng với tố chất cần cù thông minh của người xứ Nghệ, đã giúp Nguyễn Đức Lạc trụ vững trước sóng gió thương trường, bươn chải tìm hướng đi phù hợp, đưa gia đình thoát nghèo, tiến tới góp phần làm giàu cho xã hội.
“Tự cứu lấy mình trước khi trời cứu” - câu châm ngôn của người xưa vận vào Nguyễn Đức Lạc như một định mệnh, cộng với sự “cởi trói” bằng đường lối đổi mới của Đảng đã giúp ông quyết định tách khỏi Công ty Cung ứng tàu biển Vũng Tàu, đứng ra tổ chức cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân. Vượt bỏ những thách thức cam go, chủ động tìm kiếm và nhanh nhạy nắm bắt, tranh thủ tối đa cơ hội thuận lợi trong sản xuất kinh doanh; từng bước chiếm lĩnh-làm chủ thị trường xuất khẩu hải sản tươi sống sang Đài Loan, Nhật Bản…; đồng thời mở rộng thị trường hải sản tươi sống trong nước, Công ty Hải Phương ra đời, phát triển nhanh và trở thành thương hiệu mạnh ở Bà Rịa-Vũng Tàu.
Chỉ vẻn vẹn 500m2 mặt bằng với 6m mặt phố và một số nhân viên ít ỏi ban đầu, chủ yếu là con em trong gia đình, sau 20 năm, Trung tâm dịch vụ nhà hàng tiệc cưới Hải Phương đã có trên 13.000m2 mặt bằng với cơ sở vật chất hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cùng lúc có thể tổ chức 5 tiệc cưới, hoặc hội nghị quy mô lớn, đòi hỏi chất lượng dịch vụ cao. Không dừng lại ở đó, Hải Phương còn phát triển, mở rộng cơ sở 2, có diện tích 57.000m2 ở Long Hải-Bà Rịa. Ngoài hạ tầng cơ sở vật chất dịch vụ, Hải Phương đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, đội ngũ nhân viên chuyên môn nghiệp vụ có trình độ tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu kinh doanh trước mắt và lâu dài.
Cùng với hiệu quả kinh tế, Cty Hải Phương đã tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm sinh viên, học sinh, trong đó có nhiều con em CCB. Chủ tịch Nguyễn Đức Lạc tự tin tâm sự: “Việc làm này không chỉ giúp cho các cháu có thêm kinh phí học tập mà còn giúp các cháu rèn luyện thể chất, đạo đức để vững bước vào đời”. Ông cũng cho biết bí quyết xây dựng Công ty phát triển bền vững, tạo được thương hiệu mạnh, trước hết phải xây dựng con người: “Tôi lấy kỷ luật Đảng để giáo dục, lấy nhân tâm để thuyết phục cán bộ, nhân viên. Tổ chức Đoàn để giáo dục đoàn viên thanh niên; xây dựng Công đoàn để chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên; xây dựng Hội CCB để đoàn kết nội bộ,…”
Với đường hướng đó, Hải Phương đã xin phép thành lập chi bộ Đảng và chỉ trong 2 năm 2013-2014, chi bộ đã kết nạp được 8 đảng viên. Đây là điều mà không nhiều doanh nghiệp tư nhân làm được. Với 3 con là đảng viên, trong đó có Nguyễn Hải Nam là Bí thư chi bộ kiêm Giám đốc Công ty, CCB Nguyễn Đức Lạc đã “Yên tâm gửi các con mình cho Đảng để thoải mái nghỉ dưỡng”.

Ân tình đồng đội-nặng nghĩa quê hương
Không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng là phương châm sống của những người lính Cụ Hồ khi rời quân ngũ, đã được minh chứng sống động ở Nguyễn Đức Lạc. Nhưng không chỉ biết làm giàu cho bản thân, Nguyễn Đức Lạc còn tìm cách giúp đồng chí đồng đội làm giàu. Từ năm 2004, khi Hải Phương “có của ăn của để”, Nguyễn Đức Lạc đã đề xuất xây dựng CLB CCB giúp nhau làm kinh tế thuộc Hội CCB Bà Rịa-Vũng Tàu; đồng thời ông đã gửi tài liệu cho Hội CCB 63 tỉnh-thành phố trong cả nước tham khảo để xây dựng CLB CCB giúp nhau làm kinh tế, làm giàu chính đáng trên tinh thần nghĩa tình đồng đội.
Sau 10 năm hoạt động, CLB CCB giúp nhau làm kinh tế thuộc Hội CCB Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát triển mạnh, hoạt động có hiệu quả, trở thành Hội Doanh nhân CCB Bà Rịa-Vũng Tàu. Hội có nhiều đóng góp tích cực vào công tác an sinh-xã hội, xóa đói giảm nghèo cho CCB và người nghèo, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Cùng với kiện toàn phát triển Hội, Nguyễn Đức Lạc còn giúp thành lập 4 CLB CCB giúp nhau làm kinh tế ở 3 huyện: Châu Đốc, Tân Thành, Côn Đảo và TP. Vũng Tàu.
Với những đóng góp tích cực, hiệu quả cho phong trào CCB làm kinh tế, khi Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam ra đời (năm 2013) CCB Nguyễn Đức Lạc được bầu là Phó Chủ tịch Hiệp hội kiêm Trưởng ban Kiểm tra. Cũng từ đó vai trò của Phó Chủ tịch hiệp hội-Trưởng ban Kiểm tra càng có cơ “phủ sóng” trên diện rộng.
Là người lính đi qua chiến tranh, CCB Nguyễn Đức Lạc thấm thía nỗi mất mát của đồng đội, đồng bào đã hiến máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Cũng từ đó, ông xác định hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách, làm từ thiện đối với người nghèo… là một phần hoạt động của Hải Phương. Nhiều năm qua, Cty Hải Phương đã dành trên hai chục căn nhà tình nghĩa và trên 1 tỷ đồng tặng các đối tượng chính sách và người nghèo; trong đó, việc làm để lại ấn tượng sâu đậm nhất là xin đất rồi bỏ tiền xây tặng nhà tình nghĩa cho cháu Võ Đình Quang-con hai liệt sĩ Võ Đình Hùng và Phan Thị Thương. Từ chỗ không nơi nương thân, các cháu đã có nhà ở, có nơi thờ cúng cha mẹ.
“Vinh quy bái tổ” là truyền thống tốt đẹp của mỗi người dân đất Việt. Với quê hương Đức Thọ, Hà Tĩnh nghĩa nặng tình sâu, Nguyễn Đức Lạc đã dành kinh phí làm 1 km đường liên xã và trên một tỷ đồng để tôn tạo Đền làng Thuận Hòa, xã Đức Vĩnh, thờ vị tướng tài của quê hương có công với dân, với nước…
Với những đóng góp xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội và hoạt động từ thiện, CCB-Doanh nhân Nguyễn Đức Lạc đã được khen tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhưng với Nguyễn Đức Lạc, phần thưởng cao quý nhất là ông đã sống xứng đáng với đồng chí, đồng đội đã hi sinh; là những đóng góp của mình đã góp phần sưởi ấm hương linh các anh hùng liệt sĩ và trên hết là sự ghi nhận trân trọng của đồng chí đồng đội, của những người gặp khó khăn, hoạn nạn mà ông giúp đỡ.
Việt Hưng