Hải Dương: Những bông hoa trong vườn hoa việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. (24/09/2009)
Trong những ngày sôi động khi toàn Hội CCBVN đang thi đua lập thành tích kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12) và tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội CCB VN lần thứ 4, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã cùng gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong buổi gặp mặt tổ chức Hội và hội viên tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban chỉ đạo cuộc vận động và Thường trực Hội CCB tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 24-9-2009. Phó chủ tịch Hội CCBVN Phùng Khắc Đăng gặp gỡ các đại biểu dự hội nghị
Báo cáo của tỉnh Hội CCB Hải Dương cho thấy, Cuộc Vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã bước sang năm thứ 3, đa số cán bộ, hội viên đều nhận thức được ý nghĩa quan trọng và đó là chủ chương kịp thời, đúng đắn của Đảng. Thực hiện cuộc vận động, Hội CCB tỉnh Hải Dương đã xây dựng 5 chuẩn mực hội viên CCB theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn các cấp Hội, hội viên xây dựng chuẩn mực hội viên. Cuộc vận động bước đầu đã góp phần quan trọng làm chuyển biến cả nhận thức tư tưởng và hành động của số động hội viên, nâng cao đạo đức, lối sống, tính gương mẫu của cán bộ, hội viên. Kết quả nổi bật trong cuộc vận động là hướng dẫn và tổ chức học tập các chuyên đề. Năm 2007 có 74.198/85.555 cán bộ hội viên tham gia học tập (86,7%); Năm 2008 có 74.281/88.131 (84,28%); Năm 2009 có 85.155/91.520 (93,04%) hội viên được học tập ở cơ sở và đọc tài liệu ở chi hội. Đã có nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động, tiêu biểu như: Hội CCB huyện Kinh Môn, TP. Hải Dương, huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Hà..., các đồng chí Nguyễn Huy Phồn, Vũ Khánh, Phạm Văn Chiến....  *Trao bằng khen cho các điển hình xuất sắc thực hiện tốt cuộc vận động*
Những đại biểu về dự Hội nghị hôm nay thực sự là những bông hoa trong vườn hoa việc tốt thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Mỗi đơn vị, mỗi cá nhân đều có nét đặc sắc riêng, tuy cùng trong những tiêu chí, chuẩn mực mà Hội CCB đã đề ra.
Đồng chí Nguyễn Huy Phồn, Chủ tịch Hội CCB huyên Kinh Môn bày tỏ kinh nghiệm giáo dục, động viên hơn 7000 hội viên CCB, đặc biệt là hơn 400 hội viên đang tham gia công tác Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhất là những hội viên đang nắm giữ những cương vị chủ chốt cùng gương mẫu thực hiện các bước tiến hành cuộc vận động, nghiêm túc kiểm điểm bản thân và tiếp thu ý kiến phê bình của đồng đội, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân ở nơi công tác để hoàn thiện mình hơn, công tác tốt hơn. Toàn thể hội viên CCB trong huyện đều có những chương trình và hành động cụ thể theo tấm gương của Bác: tiết kiệm thời gian, kinh phí của tập thể, chi tiêu sinh hoạt gia đình, đổi mới tác phong, phong các làm việc, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, làm có hiệu quả Với Hội CCB thành phố Hải Dương, lại có phong trào thi đua “mỗi ngày một việc tốt” nhằm cụ thể hoá việc làm theo, đưa cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống thiết thực. Quả thật lúc đầu, có nhiều hội viên chưa thông vì cho rằng lấy đâu ra nhiều việc tốt để làm. Nhưng qua thảo luận cặn kẽ đã hiểu ra, những việc cần làm tốt nhiều vô kể, nó ở ngay trong nhà, trong xóm phố nơi mình sinh sống. Và ngàn hoa việc tốt đã nở. Có những việc to tát như giúp nhau “xoá đói giảm nghèo”, truy bắt kẻ gian, cứu người gặp nạn...Nhưng cũng có những việc tưởng như nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa xã hội sâu xa như bảo nhau đi họp đúng giờ, ra khỏi phòng tắt điện, nhắc các cháu nhỏ không chửi thề, nói tục...Những việc tốt ấy được các cấp hội nâng niu trân trọng ghi trong “Sổ vàng làm theo Bác”. Nhờ đó, số người tốt, việc tốt ngày một nhiều lên, những yếu kém, khuyết điểm được khắc phục rõ rệt. Nhiều hội viên đã lấy việc làm tốt mỗi ngày thành thói quen, góp phần làm đẹp cho mình, cho gia đình và xã hội. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác như kim chỉ nam cho những cán bộ, hội viên đang đương chức, đặc biệt là những CCB năm giữ các cương vị trọng trách. Đồng chí Phạm Văn Khoáng, Bí thư Đảng uỷ, hội viên CCB xã Quang Minh, huyện Gia Lộc tâm sự: “Được nhân dân tín nhiệm trao trọng trách là Bí thư Đảng bộ, bản thân nhận thức được cần phải gương mẫu. Tự xem xét lại mình và đặt ra kế hoạch liên tục rèn luyện, phấn đấu để ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác, trong lối sống để đạt được sức thuyết phục cao hơn động viên mọi người hưởng ứng thực hiện cuộc vận động.”
Trưởng ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động của tỉnh, đồng chí Bùi Quang Toản, Phó thường trực Ban tuyên giáo tỉnh khẳng định trước hội nghị, đánh giá Hội CCB tỉnh là một trong những đoàn thể đứng đầu trong việc thực hiện cuộc vận động với 3 cái nhất: Số lượng tham gia học tập quán triệt cuộc vận động đông nhất, có nhiều sáng tạo nhất, có nhiều việc làm thiết thực nhất.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Phùng Khắc Đăng rất phấn khởi, biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp hội, hội viên CCB tỉnh và khẳng định cuộc vận động là cơ hội để mọi cán bộ, hội viên học tập, nắm vững những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của Tư tưởng đạo đức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện trong toàn Hội, qua đó tạo ra phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội khác. Đây cũng là dịp để rèn luyện, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới tại địa phương. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các CCB tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hơn nữa trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, một di sản quý báu Người đã để lại cho hôm nay và mãi mãi về sau.
Tin tưởng rằng, sau buổi gặp gỡ trao đổi này, những kinh nghiệm quý, những cách làm hay của các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động sẽ được các cơ sở học tập, vận dụng vào hoàn cảnh thực tiễn của địa phương, góp phần cho cuộc vận động ngày càng sâu rộng, đi vào thực tế cuộc sống của mọi tầng lớp xã hội
Mai Anh