Mùa khô năm nay ( 2014 – 2015 ), Đội quy tập mộ Liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 25 hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam. Trong dó có 4 hài cốt tại Thủ đô Viêng Chăn, 25 hài cốt tại tinh Bô Ly Khăm xay. Do thời gian đã lâu, lại ở các vùng rừng sâu, núi thẳm nên 25 hài cốt được quy tập lần này đều chưa xác định được tên, đơn vị và quê quán. Tính từ năm 1999 dến nay, Đội quy tập mộ Liệt sỹ ( BCH Quân sự tỉnh Hà Tĩnh ) phối hợp với Ban công tác đặc biệt của nước bạn Lào đã tìm kiếm, cất bốc được 719 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại những đại bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của nước bạn Lào về đật mẹ Việt Nam.

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ truy diệu, ông Nguyễn Thiện Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, trưởng ban công tác đặc biệt của tỉnh xúc động bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh xương máu của các các Liệt sỹ vì nhiệm vụ Quốc tế cao cả và tình đoàn kết anh em hai nước Việt Nam – Lào.

Sau Lễ truy điệu, đại diện Lãnh đạo của hai tỉnh Bô Ly Khăm xay và Hà Tĩnh cùng đông đảo bà con nhân dân, Thanh niên tình nguyện, các cháu học sinh đã tổ chức an táng 25 hài cốt Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quôc gia Nầm chu đáo và thành kính.
Tin, ảnh: Lê Anh Thi