Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng bà con nhân dân, anh em đồng đội ở 2 xã Xuân Đan và Xuân Trường đã có mặt từ rất sớm, trong đó có đại diện 160 gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng được nhận quà từ hoạt động tri ân mang tên " nghĩa tình đồng đội ". Thay mặt cho đoàn hành trình trở lại chiến trường xưa, tri ân đồng đội, Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam Đại tá Nguyễn Duy Tường đã trực tiếp trao quà cho các gia đình và phát biểu cảm tưởng: Chúng tôi vô cùng xúc động khi được trở về mảnh đất Tiên Điền - Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh, nơi vừa mới diễn ra lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới, được trao tận tay món quà nhỏ mọn nhưng rất thơm thảo được các doanh nghiệp CCB trên khắp cả nước và ở nước ngoài, cùng với các đơn vị làm công tác từ thiện chung tay góp sức để chia sẽ với cuộc sống khó khăn của gia đình anh em đồng đội trên khắp cả nước, trong đó có 160 gia đình CCB tại 2 xã Xuân Đan và Xuân Trường. Báo CCB Việt Nam xin hứa với bà con sẽ cố gắng hơn nữa, nổ lực hơn nữa để vận động các đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ anh em đồng đội có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.
Đồng chí Tổng biên tập cũng đã thông tin cho Đảng ủy, chính quyền và bà con nhân dân ở 2 xã cùng biết: Đoàn Cán bộ, CCB và đại biểu các doanh nghiệp, các đơn vị mạnh thường quân tham gia chương trình hoạt động hành trình về lại chiến trường xưa - tri ân đồng đội có 150 đồng chí, sẽ đến dâng hương tại Khu di tích Bác Hồ ở huyện Nam Đàn - Nghệ An, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, dâng hương tại NTLS Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị. Cùng với đó, đoàn sẽ trực tiếp trao gần 1000 suất quà ( trị giá mỗi suất 1,5 tr đồng ) cho các gia dình CCB có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Đồng thời phối hợp với Tập đoàn truyền thông Quốc gia xây dựng phóng sự truyền hình phục vụ cho đêm giao lưu " Nghĩa tình đồng đội " sẽ được tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.


Lê Anh Thi