Hà Tĩnh đồng lòng hướng về miền bắc

Cơn bão số 3, mang tên Yagi đã trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên khốc liệt nhất trong 30 năm qua tại Việt Nam. Với sức gió mạnh và mưa lũ kèm theo, cơn bão đã gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn về người và tài sản cho các tỉnh miền Bắc nước ta. Tính đến 17h ngày 16/9/2024, bão đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, nhiều người khác vẫn còn mất tích, và hàng ngàn người bị thương. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính lên đến 40.000 tỉ đồng. Hậu quả của hoàn lưu bão tiếp tục gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng và cuốn trôi nhà cửa, tài sản của người dân.

Những tổn thất to lớn và đau thương đó đòi hỏi sự chung tay góp sức từ mọi miền Tổ quốc. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và các địa phương, nhiều biện pháp khẩn cấp đã được triển khai để cứu trợ, cứu nạn kịp thời. Các lực lượng vũ trang, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp từ khắp cả nước đã nhanh chóng vào cuộc, góp phần cứu giúp và hỗ trợ đồng bào miền Bắc. Tinh thần đoàn kết, yêu thương đã thắp sáng hy vọng cho người dân nơi đây, giúp họ vững tâm vượt qua khó khăn trước mắt.

Hòa trong tinh thần “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách,” tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai hàng loạt hoạt động cụ thể, thiết thực để hỗ trợ các tỉnh miền Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề do bão, lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức, cá nhân đã quyên góp, ủng hộ hơn 46 tỷ đồng và hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại.. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, Hà Tĩnh còn nhanh chóng huy động lực lượng công nhân, cán bộ từ các ngành Môi trường đô thị, Điện lực, cùng lực lượng vũ trang như bộ đội, công an trực tiếp đến các khu vực chịu thiệt hại nặng để tham gia vào công tác khắc phục hậu quả sau bão. Đặc biệt, tỉnh đã phát động phong trào tạm dừng các hoạt động vui Tết Trung thu, thay vào đó tập trung hướng về đồng bào miền Bắc, với nhiều chương trình thiện nguyện thiết thực. Các đoàn thiện nguyện tại Hà Tĩnh cũng nhanh chóng quyên góp, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết như thực phẩm, thuốc men, phương tiện cứu hộ… để kịp thời hỗ trợ cho những vùng bị ảnh hưởng nặng nề. Những chuyến hàng không chỉ mang theo vật chất, mà còn chứa đựng cả tình cảm yêu thương, sự thấu hiểu, sẻ chia từ người dân Hà Tĩnh gửi đến đồng bào miền Bắc. Những đóng góp của Hà Tĩnh không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sâu sắc tình đồng bào keo sơn, gắn bó, giúp người dân miền Bắc sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây là tấm lòng, nghĩa cử, lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm chia sẻ của đồng bào cả nước những năm trước đây đã luôn hướng về Hà Tĩnh, giúp Hà Tĩnh vượt qua thiên tai, khó khăn, hoạn nạn…

Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt các tỉnh phía Bắc.

Sự đồng lòng của cả nước, trong đó có Hà Tĩnh đã chứng minh một điều: trong khó khăn, tình người Việt Nam luôn sáng ngời. Tinh thần đoàn kết và nghĩa tình này chính là động lực để miền Bắc vững tin vượt qua mọi thử thách do cơn bão số 3 gây ra.

Lê Anh Thi