Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014, diễn ra chiều 25/11.

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ thành phố Hà Nội, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chất lượng công dân giao cho các đơn vị có sức khỏe, phẩm chất đạo đức đạt tỷ lệ cao hơn năm trước. Trong đó, công dân có trình độ đại học tăng 8% so với năm trước, tuổi đời từ 18 đến 20 tuổi chiếm tỷ lệ khá, đạt trên 35% tổng số quân giao cho các đơn vị.

Năm 2014, thành phố Hà Nội được giao chỉ tiêu gọi nhập ngũ 3.800 công dân lên đường bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành kế hoạch, thành phố Hà Nội thực hiện một số giải pháp như coi trọng công tác giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; tổ chức rà soát nắm chắc số lượng, chất lượng nam công nhân trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó ưu tiêu tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; tổ chức đón tiếp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, làm tốt công tác hậu phương quân đội...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh để hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân năm 2014 và phấn đấu Thủ đô đi đầu cả nước về chất lượng tân binh, đảm bảo xây dựng, bảo vệ đất nước trong tình hình mới, thành phố Hà Nội sẽ tăng tỷ lệ con em cán bộ đảng viên tham gia nhập ngũ.
Mặt khác, từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại mỗi địa phương.

Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ đi khám sức khỏe phải đảm bảo không quá 3 người trên 1 chỉ tiêu giao quân; thực hiện tốt công tác dân chủ, công khai, minh bạch, giữ vững ổn định trong nhân dân tại mỗi địa phương có công dân lên đường nhập ngũ./

Theo TTXVN

TH