Ngày 4/8/2011, Công an Hà Nội ra mắt 5 tổ công tác 141 để kiểm tra, xử lý những người điều khiển xe máy, ôtô lạng lách đánh võng, chở người sai quy định... Sáng 19/9, Hà Nội thông báo sẽ cử thêm 10 tổ công tác 141 xuống phố. Bộ Công an đánh giá cao hiệu quả hoạt động của mô hình này, dự kiến sẽ nhân rộng trên cả nước. Hơn một năm qua, lực lượng 141 gồm cảnh sát cơ động, hình sự và giao thông Hà Nội đã kiểm tra, xử lý và thu giữ hơn 1.700 tang vật gồm súng quân dụng, súng công cụ hỗ trợ, đạn cùng hơn 500 dao, kiếm và gần 120 bình xịt hơi cay... Với các tổ công tác hoạt động suốt ngày đêm, nhiều kẻ trốn truy nã, hay những tên trộm đang trên đường tiêu thụ tang vật đã bị phát hiện. Công an Hà Nội khởi tố hơn 200 vụ án, 250 bị can. Việc phối hợp phòng, chống đua xe cũng được 5 tổ 141 triển khai mạnh, ngăn chặn hiệu quả nhiều thanh niên đua xe và cổ vũ đua xe trái phép vào các đêm cuối tuần, dịp Lễ tết.

Sáng 19/9, tổng kết đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 9, Công an Hà Nội cho biết đã phát hiện hơn 1.700 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 87 trọng án, hơn 120 ổ mại dâm, hơn 350 ổ cờ bạc... Gần 1.000 vụ với hơn 1.000 người vi phạm trật tự quản lý kinh tế bị phát hiện. Trong ảnh là tang vật vụ 4 người lợi dụng chính sách khuyến mãi của siêu thị làm giả hàng nghìn phiếu mua hàng, lừa đảo chiếm đoạt cả tỷ đồng. Trung tướng Phạm Quý Ngọ (Thứ trưởng Bộ Công an) cho biết, từ kết quả thu được của kế hoạch 141, Bộ đã rút được kinh nghiệm cho 18 địa bàn trọng điểm trên toàn quốc để triệt phá những băng nhóm tội phạm manh động. "Nếu cảnh sát hình sự, cơ động và giao thông kết hợp sẽ tạo được sức mạnh tổng hợp", trung tướng nói.

Quỳnh Anh (TH)