Theo đánh giá của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, đợt ra quân này đã có những chuyển biến thật sự, phạm pháp hình sự được kiềm chế, lực lượng chức năng đã phát hiện 289 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,5% so với thời gian liền kề trước đó.

Hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có xu hướng giảm, không phức tạp như thời gian trước khi thực hiện cao điểm.

Đặc biệt, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai các tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của 3 lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông để tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe máy lạng lách đánh võng, chở người sai quy định, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông. Do vậy, đã tạo ra sự đột phá trong đợt cao điểm, tạo ra sức mạnh trong phòng ngừa, răn đe tội phạm, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 289 vụ phạm pháp hình sự, phá được 237 vụ án, bắt 430 đối tượng; phát hiện, khám phá 189 vụ, bắt giữ 255 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; điều tra khám phá 369 vụ, bắt 443 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy.

Riêng đối tượng vi phạm về môi trường, lực lượng chức năng đã xử lý 118 vụ, bắt 132 đối tượng, xử phạt hành chính hơn 1 tỷ 780 triệu đồng. Bên cạnh đó, Tổ công tác đặc biệt đã phát hiện, xử lý 873 trường hợp vi phạm, tạm giữ 417 mô tô, xe máy; thu giữ 9 dao, 2 kiếm, 2 dụng cụ hình súng, 13 dùi cui, 9 bình xịt hơi cay, 5 khóa số 8, nhiều ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể; Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 6 tập thể thuộc Công an thành phố Hà Nội; Giám đốc Công an thành phố trao tặng Giấy khen cho 16 tập thể, vì những thành tích xuất sắc mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Theo TTXVN

A Hoàng