Ông Trần Quốc Chiêm, Phó giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) và chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 – 19-5-2015), thành phố đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, triển lãm phục vụ nhân dân phong phú và đa dạng. Một số mặt công tác chính là:
Treo 1.000 băng rôn dọc và lắp 250 giá treo Quốc kỳ, Đảng kỳ trên các tuyến phố trung tâm; thể hiện tranh cổ động trên hàng chục cụm pa nô thuộc khu vực nội thành.
7giờ sáng 11-4, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm khai mạc cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.
Tối 11-4, phối hợp với Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam, số 28A đường Điện Biên Phủ.
Ngày 26-4, tổ chức các hoạt động thể thao-Ngày chạy “Vì sức khỏe” năm 2015 và biểu diễn võ thuật (dự kiến).
Tổ chức bắn pháo hoa tầm cao 15 phút và lúc 21 giờ ngày 30-4, tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa trước cửa Bưu điện và trước trụ sở báo Hà Nội Mới), Công viên Thống nhất (quận Hai Bà Trưng), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), khu vực Trung tâm vườn hoa (thị xã Sơn Tây).
Chiều và tối 17-5, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thể thao tại vươn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.
9 giờ 30 ngày 18-5, tổ chức Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia, kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm hội nghị quốc gia.
Tối 18-5 tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Trung tâm quận Hà Đông.
Ngoài ra các quận, huyện, ban ngành, đoàn thể tổ chức tọa đàm, trao đổi về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hoạt động văn hóa, biểu diễn văn nghệ, thể thao… phục vụ nhân dân.
An Hà