Cụ thể: Không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm bao gồm các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ (một nửa phía đường Hồ Hoàn Kiếm đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lò Sũ (từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Dầu (đoạn từ ngã tư Lò Sũ – Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ).
Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1-9-2016 đến hết năm 2016. Từ 19h ngày thứ Sáu đến 24h ngày Chủ nhật hàng tuần.
Vào 19h30 ngày 1-9 sẽ diễn ra Chương trình khai mạc tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Sau đó, quanh Hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách tham quan như: Chương trình nghệ thuật truyền thống tại sân khấu tượng đài Vua Lý Thái Tổ; Tổ chức một số quầy đọc sách tại xung quanh nhà Bát Giác; Trò chơi dân gian, trò chơi đường phố trước tượng đài Cảm Tử. Biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian tại Đền Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu; Biểu diễn múa đương đại, tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ; Triển lãm ảnh Ngày Quốc khánh 2/9; Biểu diễn hát xẩm, chầu văn, quan họ tại Tượng đài Vua Lê Thái Tổ; Biểu diễn âm nhạc đương đại tại vườn hoa đồng hồ Thụy Sĩ; Triển lãm ảnh tại khu vực tháp Hòa Phong và mở cửa nhà triển lãm Đinh Tiên Hoàng.
Trong các ngày tổ chức không gian đi bộ cấm toàn bộ phương tiện cơ giới và thô sơ hoạt động trên các tuyến phố nêu trên, đồng thời phân luồng một số tuyến giao thông.
Từng tuần các đơn vị nghệ thuật xây dựng các chương trình văn hóa nghệ thuật cụ thể phục vụ thí điểm không gian đi bộ, tại các địa điểm tượng đài vua Lý Thái Tổ, Nhà bát giác, khu vực tượng đài Cảm Tử, Đền Ngọc Sơn, Trung tâm văn hóa hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, đối diện tượng đài Vua Lê, khu vực đồng hồ Thụy Sỹ, vỉa hè Tràng Tiền Plaza. Ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết các hoạt động văn hóa nghệ thuật là hoạt động mang tính cộng đồng nên sẽ biểu diễn miễn phí.
Để đảm bảo an ninh trật tư, bố trí 12 chốt cứng và và các lực lượng chốt trực. Nghiên cứu đảm bảo cho phương tiện giao thông đi qua trong các trường hợp xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe công an đi làm nhiệm vụ…theo phương án cụ thể. Đồng thời bố trí 78 điểm trông giữ xe ô tô, xe đạp, xe máy. Đối với các hộ dân, cơ quan tổ chức trong không gian đi bộ sẽ được phát hành mẫu phiếu gửi giữ xe không thu tiền nếu gửi phương tiện tại các điểm quy định. Người dân cũng có thể dắt xe cho vào nhà trong thời gian mở cửa không gian đi bộ.
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm ông Dương Đình Tuấn cho biết trông giữ phương tiện của du khách khi đi vào không gian phố phố đi bộ vẫn thu tiền theo giá quy định như xe máy 3.000 đồng/xe ban ngày, 5.000 đồng/xe qua đêm không tính thời gian. Bố trí nhà vệ sinh công cộng tại 6 điểm và một số nhà vệ sinh của các nhà hàng, cơ quan và các hộ dân trong khu vực có biển hướng dẫn cụ thể; đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đối với các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ là nhà hàng, khách sạn, quá bar (nhà hàng có sử dụng nhạc) phải có đủ điều kiện được phép đến 2h sáng ngày cuối tuần trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Các cơ sở phải chủ động đăng ký cam kết với UBND phường theo quy định của pháp luật. Thành phố cũng bố trí 2 điểm đỗ xe du lịch từ 25 đến 45 chỗ tại đường vành đai 1, Công ty cổ phần Đồng Xuân xây dựng tuyến trung chuyển khách du lịch vào khu vưc hồ Hoàn Kiếm để xem múa rối./.
Bài và ảnh: An Hà