Trao đổi với VnExpress.net, đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng sẽ áp dụng nhiều biện pháp.

Trong đó từ ngày 1/3, 7 đội cảnh sát giao thông nội thành sẽ tăng cường hướng dẫn, điều hành giao thông, không xử lý, tạm giữ phương tiện trong giờ cao điểm (sáng 6h-8h30, chiều 16h30-19h). Các tấm biển ghi “Nơi lưu giữ phương tiện vi phạm Luật Giao thông giờ cao điểm” tạm thời sẽ được thu hồi về các đội.

Theo đại tá Thắng, trong giờ cao điểm những xe dừng đỗ sai quy định, vi phạm các lỗi, cảnh sát sẽ nhắc nhở, tuyên truyền đi theo đúng quy định để tránh va chạm và ùn tắc. "Chủ trương này nhằm tạo hình ảnh đẹp, thân thiện cho lực lượng cảnh sát giao thông", đại tá Thắng giải thích.

Những trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành sự chỉ dẫn của cảnh sát giao thông vẫn sẽ bị xử lý nghiêm. Nếu chủ xe có đầy đủ giấy tờ sẽ lập biên bản xử phạt tại chỗ, còn xe không có giấy tờ sẽ tạm giữ và xử lý. Quy định trên chỉ áp dụng trong giờ cao điểm ở 7 quận nội thành. Ngoài giờ cao điểm, cảnh sát vẫn xử phạt bình thường.

Ngoài ra, Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội còn tăng cường 4 tổ công tác tuần tra dẫn đoàn, xử lý xe khách chạy vòng vo, bắt khách dọc đường, xử lý người không đội mũ bảo hiểm, taxi dừng đỗ bắt khách tại cổng bệnh viện, phương tiện vi phạm tại các tuyến đường liên thôn, liên xã...

Theo Vn**express

(TH)