Chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Thành phố năm 2009 đã được thực hiện đạt 100% với chất lượng ngày càng tốt hơn, không có quân nhân bỏ ngũ. 29/29 quận, huyện, thị xã đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao về tuyển quân, tổ chức giao quân nhanh gọn, an toàn tuyệt đối. Nổi bật là tỷ lệ đảng viên nhập ngũ chiếm 0,02%; con em cán bộ, đảng viên chiếm 7,2%, đoàn viên chiếm 99,98%; trình độ ĐH và CĐ chiếm 1,6%; tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ đạt 27,8%... Năm 2009 Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các đơn vị về nhận quân thí điểm không thực hiện thâm nhập "3 gặp, 4 biết" ở một số đơn vị.

Năm 2010 Thành phố sẽ đánh giá chất lượng tân binh khu vực nội thành và ngoại thành tương tự nhau. Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục thí điểm không thực hiện thâm nhập "3 gặp, 4 biết" đối với khoảng 900 thanh niên để từng bước tập trung trách nhiệm về địa phương, đòi hỏi lãnh đạo các cấp phải quan tâm hơn nữa đối với công tác tuyển quân. Đến nay đã có 9/16 địa phương giao quân đợt 1 năm 2010 hoàn thành sơ tuyển. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ tiến hành cuối tháng 12-2009 để bảo đảm giao quân đợt 1 vào đầu tháng 3-2010 đúng quy định.

UBND Thành phố đã tặng bằng khen cho 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2009.

PV