Tuy nhiên, Hà Nội vẫn cần hơn 2.500 căn hộ để bố trí cho các dự án còn thiếu năm 2010.

Trong số gần 10.000 căn hộ nói trên, đã có 8.340 căn hộ được đưa vào sử dụng. Số còn lại đã bố trí về nguyên tắc cho các dự án, chuẩn bị đưa dân vào sử dụng.

Sau khi tổng hợp báo cáo đăng ký quỹ nhà tái định cư năm 2010 của các quận, huyện và các chủ đầu tư, nhu cầu nhà tái định cư toàn thành phố cần khoảng 6.156 căn.

Trong khi đó, tổng số căn hộ còn lại và số căn hộ sẽ hoàn thành trong quý 3, quý 4/2010 là 3.628 căn. Như vậy, số căn hộ còn thiếu để bố trí cho các dự án là hơn 2.500 căn.

Cũng theo Sở Xây dựng, nhu cầu nhà tái định cư của TP tăng mạnh trong giai đoạn 2011 - 2020, do ngoài việc phục vụ di chuyển khi nhà nước thu hồi đất còn cần quỹ nhà để tạm cư phục vụ các dự án cải tạo chung cư cũ. Dự kiến, tổng nhu cầu khoảng 60.000 căn hộ.

Quỳnh Anh (TH)