Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quảng Bình, năm 1998, hội viên CCB Trần Văn Thủy vào tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Mảnh đất anh chọn dừng chân, xây dựng cuộc sống mới là thôn 4, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập. Ngày mới vào, anh không biết làm gì ngoài làm thuê, cuốc mướn, nhưng với tính cần cù, tiết kiệm, anh đã tích cóp được ít vốn để mua rẫy, mỗi năm một ít trồng cao su, điều, cà phê, tiêu… Đến nay, anh Thủy đã có 17ha vườn, bình quân mỗi năm thu nhập trên 800 triệu đồng. Khi kinh tế bắt đầu khấm khá, anh đưa vợ và các con vào Bình Phước để ổn định cuộc sống. Vườn cây của gia đình anh Thủy ngoài các cây công nghiệp chủ lực như tiêu, cao su, cà phê… còn trồng xen các cây dược liệu quý để làm thuốc cứu người và trồng cây lấy gỗ như: gió bầu, cây sưa... giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động là con em CCB với mức thu nhập từ 4,5 đến 5 triệu đồng/tháng/người trở thành một trong những doanh nhân CCB sản xuất giỏi của tỉnh. Ngoài ra, anh Thủy còn đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch Hội thơ tỉnh Bình Phước và là một lương y luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện tại thôn, xã.
Học tập tấm gương CCB Trần Văn Thủy, đến nay Hội CCB xã Long Bình với 322 hội viên có tỷ lệ CCB khá, giàu chiếm gần 51%, gần 99% hội viên có nhà kiên cố, phong trào CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã vận động được hơn 1 tỷ đồng vốn quay vòng và hàng nghìn cây con giống… trở thành một trong những đơn vị mạnh của Hội CCB tỉnh Bình Phước.
Bài và ảnh: Phạm Hương