Năm trước, cả nước có khoảng 590.000 vụ tội phạm về TTXH, tăng 5,03% so với năm 2012, trong đó một số loại tội phạm tăng như giết người 1.300 vụ (tăng 0,9%); cố ý gây thương tích gần 8.500 vụ (tăng 9,44%); hiếp dâm 1.200 vụ (tăng 20,22%); 142 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, trong đó 11 băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”...
Theo ý kiến của nhiều người, một số loại tội phạm tăng là do mức xử phạt chưa đủ sức răn đe, nhất là tội cố ý giết người và buôn bán ma tuý. Lẽ ra tội cố ý giết người phải tử hình lại chỉ bị xử tù từ hơn chục năm là điều cần xem xét lại. Công tác cải tạo giam giữ phạm nhân cũng chưa hiệu quả, có những đối tượng vừa mới ra tù đã đi gây án.
Ngoài ra, công tác quản lý hộ khẩu còn nặng về hành chính giấy tờ; việc đăng ký, kiểm tra tạm trú, tạm vắng còn lỏng lẻo, nhất là các nhà trọ, nhà nghỉ, nhà trọ công nhân - những nơi các loại tội phạm thường lẩn trốn và gây án. Việc kiểm tra xử lý các loại TNXH vẫn còn theo phong trào “bắt cóc bỏ đĩa”.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng khuyến cáo: “Bên cạnh nhiệm vụ chăm lo phát triển kinh tế, chúng ta phải lo sự bình yên cuộc sống của người dân. Kinh tế có thể nghèo một chút nhưng cuộc sống phải bình yên, hơn là kinh tế khá nhưng lúc nào cũng nơm nớp về an toàn của mình”.
CCB và Công an đã ký Nghị quyết liên tịch 01, đã từng góp phần không nhỏ vào an ninh Tổ quốc và an ninh trật tự chung. Mong rằng các cấp Hội và hội viên quan tâm hơn công tác này.
KIM CHI