Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại Anh Bộ đội Cụ Hồ” lần thứ II thể hiện sự tri ân, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”; Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh Mẹ Việt Nam Anh hùng, những liệt sỹ, thương, bệnh binh đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, đồng thời thể hiện truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Chương trình cũng thể hiện lòng quý trọng và biết ơn của nhân dân ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì tự do và cuộc sống yên bình của nhân dân.
Được biết, để chuẩn bị cho chương trình, trước đó, Ban Tổ chức Chương trình đã tổ chức trao tặng gần 100 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tiêu biểu ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời tổ chức Lễ dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc – nơi ghi danh hơn 4 nghìn liệt sỹ thanh niên xung phong trong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Ngã Ba Đồng Lộc; dâng hương tại nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Tham dự Chương trình, các khán giả đã được trò chuyện với Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, Đại tá, họa sỹ, nhà điêu khắc Lê Duy Ứng; Thương binh Trần Văn Đức.
Trong chương trình, các khán giả cũng đã xúc động nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng: Mẹ, Tổ quốc gọi tên mình, Tình ca, Vệt sáng, Em vẫn đợi anh về.... qua sự biểu diễn của các nghệ sĩ: Trọng Tấn, NSƯT Thanh Bình, NSND Quang Thọ, Đoàn văn công Quân chủng Phòng không – Không quân, ca sỹ Phương Mai...
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 suất quà đến các thương, bệnh binh, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với những người có công với cách mạng.
Tin, ảnh: Mai Anh