Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, vị trí vai trò rất quan trọng của Hội CCB Việt Nam nói chung, Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong rằng trước hết lực lượng CCB phải hết sức tỉnh táo trước những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước để luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng. Phải xác định bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi CCB. Tỉnh táo, vững vàng không bị mắc mưu trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Phong trào thi đua phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương; thi đua để góp phần thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, nhân dân thực hiện. Đồng thời phải không ngừng đổi mới phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Đồng chí Hồ Luyện Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 điểm lại những hoạt động lớn trong Phong trào thi đua của Cụm 6 tháng qua. Báo cáo nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, trực tiếp là các tỉnh, thành ủy, các cấp Hội trong cụm thi đua đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra ngay từ những ngày đầu năm, tập trung vào những nội dung hoạt động lớn chào mừng 25 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, mừng Quân đội nhân dân Việt Nam tròn 70 tuổi, 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngay từ những ngày đầu năm 2015 các cấp Hội tổ chức phát động các phong trào thi đua mừng Đảng quang vinh 85 tuổi, mừng Xuân Ất Mùi với những nội dung thi đua thiết thực; Tập trung tuyên truyền cho thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của Đảng. Cử hàng trăm báo cáo viên của Hội CCB là những đảng viên lâu năm đến nói chuyện truyền thống cho các cháu học sinh ở các nhà trường, các chi đoàn thanh niên, các đơn vị như: Tỉnh Hội Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng còn tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ trao đổi giữa các đảng viên cao tuổi có nhiều cống hiến đối với các đoàn viên thanh thiếu niên. Nhân dịp này các cấp Hội cũng đã giới thiệu hàng trăm đoàn viên ưu tú để các tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Song song với các hoạt động mừng Đảng, các cấp Hội đã tập trung chăm lo tết Ất Mùi cho cán bộ, hội viên. Thực hiện phương châm của Đảng “Không để gia đình nào không có tết” các cấp Hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nói chung, cán bộ, hội viên CCB nói riêng. Theo báo cáo của các tỉnh thành Hội trong dịp tết Ất Mùi vừa qua bằng nguồn kinh phí huy động các cấp Hội trong cụm thi đua đã tặng hàng ngàn suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, CCB có hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu như: Tỉnh Quảng Ninh tặng 3.945 suất quà bằng 1,326 tỷ đồng, Hải Phòng 7.100 suất quà bằng 1, 448 tỷ đồng, Hòa Bình 1.276 suất bằng 318 triệu đồng, Ninh Bình 4.109 suất bằng 703 triệu đồng, Hải Dương 4.931 suất quà bằng 1,720 tỷ đồng... Bên cạnh việc tặng quà cho các gia đình chính sách, những gia đình nghèo các cấp Hội còn tổ chức cho hội viên tích cực hưởng ứng các hoạt động của địa phương như tham gia tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác’’, động viên cán bộ, hội viên tham gia tu bổ nghĩa trang liệt sỹ một số đơn vị làm tôt mặt công tác này như các cấp Hội của các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình. Tất cả những việc làm đó đã được cấp ủy, Chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận đó cũng là những hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Đồng thời các cấp Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng trong dịp Đại hội Đảng ở cơ sở: Trong quý 2 năm 2015 tất cả các chi bộ và Đảng bộ cơ sở ở các địa phương đã tiến hành Đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội Đảng các cấp Hội đã tham gia nhiệt tình với trách nhiệm cao. Các cấp Hội đã quán triệt cho các cán bộ, hội viên, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của cấp ủy địa phương về quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Nhiều cấp Hội đã tổ chức các buổi tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, hàng trăm ý kiến tham gia có chất lượng vào dự thảo báo cáo của các địa phương. Thành Hội Hải Phòng tổ chức hội nghị cán bộ thành phố tổ chức tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Với uy tín của tổ chức Hội CCB trong dịp Đại hội các chi bộ, Đảng bộ cơ sở lần này tỷ lệ hội viên CCB tham gia cấp ủy cơ sở là khá cao. Tỉnh Hội Hà Nam có 45% bí thư chi bộ, 65% phó Bí thư chi bộ là Hội viên CCB. Tỉnh Hội Thái Bình có 2.218 CCB tham gia cấp ủy, thành Hội Hải Phòng có 50,9% Bí thư, phó Bí thư chi bộ là Cựu chiến binh. Các địa phương Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh có từ 45 đến 65% Bí thư, phó Bí thư chi bộ là hội viên CCB .
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua các cấp hội đã tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tự giác, tự nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời yêu cầu cán bộ, hội viên CCB gương mẫu đi đầu trong thực hiện hiến kế, góp công để nhân dân noi theo. Trong 6 tháng đầu năm 2015 các cấp Hội trong cụm thi đua đã vận động cán bộ, hội viên và gia đình tự giác hiến hàng vạn m2 đất, hàng vạn ngày công và hàng chục tỷ đồng; điển hình như: Tỉnh Hội Hưng Yên hiến 11.618 m2 đất, đóng góp 10.996 ngày công, 5,559 tỷ đồng, tỉnh Hội Ninh Bình hiến 100.285 m2 đất, 15.732 ngày công, 3,5 tỷ đồng, Thái Bình hiến 1.100m2 đất, 1tỷ 734 triệu đồng.... Thành Hội Hải Phòng tiếp tục triển khai Chương trình “Những tấn xi măng chung sức xây dựng nông thôn mới” mỗi CCB góp 20.000 đồng trở lên mua 1.000 tấn xi măng tặng các huyện ngoại thành xây dựng các công trình phúc lợi. Tỉnh Hội Quảng Ninh tiếp tục thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê” 6 tháng đầu năm đã lắp thêm 809 cụm đèn trị giá 194 triệu đồng thắp sáng 50 km đường thôn bản.
Trong công tác xóa nghèo cho hội viên và xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Bằng sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, hội viên và sự huy động các nguồn lực xã hội khác các cấp Hội đã tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nghèo bằng tiền vốn, phương tiện sản xuất kinh doanh, cây con giống... để phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hội viên nghèo ở các địa phương giảm nhanh, những địa phương đã cơ bản xóa nghèo tập trung chống tái nghèo. Đồng thời với công tác xóa nghèo các cấp Hội đã huy động bằng sự đóng góp của cán bộ, hội viên, các nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp CCB trên địa bàn, xây mới, sửa chữa nhà dột nát cho các CCB có khó khăn về nhà ở. Hội CCB Hải Phòng xây tặng 4 nhà nghĩa tình đồng đội, tham gia sửa chữa 20 nhà dột nát tại địa phương và tặng địa phương bạn 60 triệu đồng sửa chữa 02 nhà dột nát. Tỉnh Hà Nam mỗi hội viên đóng góp 20.000 đồng sửa chữa 15 nhà dột nát trị giá gần 700 triệu đồng, tỉnh Hòa Bình 05 nhà, quảng Ninh 3 nhà, Hưng Yên 3 nhà, Thái Bình 2 nhà... Ngoài ra các cấp Hội còn tặng hàng chục sổ tiết kiệm cho các gia đình CCB khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng...
Thông qua các phong trào thi đua “CCB gương mẫu” các cấp Hội thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng Hội TSVM bằng các hoạt động cụ thể như: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ, tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội ở cơ sở thông qua các hoạt động tình nghĩa giúp nhau xóa nghèo, xây dựng các ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội’’ tạo nên chất keo kết dính giữa hội viên và tổ chức Hội. Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị trong cụm thi đua đã tổ chức cho các cấp Hội làm tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm cán bộ hội và triển khai công tác xây dựng quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2017 – 2022, bước đầu đã có sự kiện toàn sắp xếp cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau.

N

Về công tác phát triển hội viên mới cũng được các đơn vị tiếp tục quan tâm chú trọng: trong 6 tháng qua Tỉnh Hội Ninh Bình kết nạp 995 hội viên mới, Hải Dương 1.548, thành phố Hải Phòng 1.928, Nam Định 1.247, Hưng Yên 1.405, Thái Bình 1.041, Quảng Ninh 975, Hòa Bình 821, Hà Nam 922.Trong 6 tháng qua, bám sát các nội dung và chỉ tiêu thi đua đã đề ra các cấp Hội trong cụm thi đua đã tập trung chỉ đạo phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cấp ủy địa phương tạo khí thế thi đua liên tục, sôi nổi và tương đối đồng đều. Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của các địa phương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng phát triển tổ chức hội, hội viên. Phong trào đã thi đua có bước phát triển mới khá đồng đều toàn diện, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh của từng địa phương. Tuy nhiên, bên canh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào thi đua 6 tháng qua cũng còn bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục, nhất là trong cụm chưa có điều kiện tổ chức các buổi tham quan học tập lẫn nhau, nhiều mô hình mới, cách làm hay của một số đơn vị chưa được nhân rộng và tạo sự lan tỏa ra các đơn vị trong cụm thi đua. Nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2015, các tỉnh, thành Hội thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Cụm thi đua số 4 Các tổ chức Hội chủ động tăng cường các biện pháp nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao từ nhận thức đến hành động trong toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN bảo vệ nhân dân, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp tại các địa phương.
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác tham gia vào quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội cấp trên cơ sở, cấp tỉnh, thành phố cả về nội dung văn kiện và khâu nhân sự Đại hội Đảng. Tổ chức hội nghị cán bộ tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội tỉnh, thành phố và Đại hội XII của Đảng theo kế hoạch của các cấp ủy địa phương. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình công tác của địa phương phù hợp với khả năng, điều kiện và chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội. Phát động, tổ chức các đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2 - 9, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành đoàn thể địa phương hoàn thành các chỉ tiêu xóa nghèo cho hội viên CCB theo kế hoạch đã xác định, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa nhân kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27-7. Chỉ đạo các cấp hội hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua năm 2015, làm tốt công tác bình xét thi đua khen thưởng cuối năm, xây dựng kế hoạch công tác thi đua năm 2016.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu, giới thiệu khái quát tình hình địa phương 6 tháng qua, mà nổi bật là kinh tế 6 tháng đầu ăn 2015 tiếp tăng trưởng - đạt mức cao nhất so với cùng kỳ 3 năm gần đây; tiếp tục duy trì trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng thứ nhất trong vùng Đồng bằng sông Hồng. Thành tích của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của Hội CCB tỉnh. Điển hình như Hội CCB tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động các tổ chức Hội và hội viên gương mẫu hiến kế, hiến đất, hiến công; nhất là thực hiện thành công Phong trào “Thắp sáng đường quê” do CCB làm nòng cốt. Đây là một trong 20 mô hình “Dân vận khéo” được tỉnh đánh giá cao. Tin Nhật Huy.

Ảnh Nguyễn Xuân Yên và Hoàng Hưng