Hơn 1.200 vận động viên thuộc các khối quận, huyện, các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề ; các tỉnh bạn, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn Hà Nội, tham gia cuộc thi. Nội dung cuộc thi gồm: Chạy 1.750 m nam, nữ THCS và THPT khối quận, huyện (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); chạy 1.750 m nữ ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề, người nước ngoài; chạy 3.500 m nam ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề, người nước ngoài; chạy 3.500 m nữ lao động sản xuất và lực lượng vũ trang; chạy 5.250 m nam lao động sản xuất và lực lượng vũ trang.

Chạy nâng cao dành cho VĐV đội tuyển điền kinh và các tỉnh bạn: Chạy 5.250 m nữ nội dung mở rộng; chạy 8.750 m nam nội dung mở rộng.

Đây là giải chạy chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 10 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố Hoà Bình và kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội. Giải chạy báo Hà Nội mới còn nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể với chủ đề “Thể thao đẩy lùi ma tuý” trong các tầng lớp nhân dân thủ đô; hướng tới Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 và Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Quang Đức