Đồng chí Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA chủ trì buổi gặp mặt với sự tham dự của đông đảo các nhà báo trung ương và Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Rinh cho biết, nhận lời mời của Hội CCB vì hoà bình Mỹ (VFP) và Tổ chức Vận động cứu trợ và trách nhiệm về chất độc da cam Mỹ (VAORRC),đoàn đại biểu VAVA gồm một số đồng chí lãnh đạo Hội và nạn nhân chất độc da cam vừa hoàn thành chuyến đi vận động chính giới Mỹ và nhân dân Mỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi ô xin Việt Nam, trong đó có nhiều nhà khoa học, nhiều CCB Mỹ và một số nghị sĩ thuộc Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ…Hội Nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin Việt Nam và Ban vận động cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin Việt Nam đã ra Tuyên bố chung để tăng cường sự hợp tác và thúc đẩy những công việc trong thời gian tới, trong đó thống nhất cùng nhau làm việc, tăng cường hoạt động giáo dục và động viên quần chúng ở Hoa Kỳ, tích cực làm việc để giành được sự giúp đỡ cho nạn nhân da cam cũng như thanh lọc độc tố những vùng đất “nóng” ở Việt Nam, đẩy mạnh vận động gây quỹ cho Quỹ nạn nhân chát độc da cam/ đi ô xin Việt Nam… Được biết, trong năm 2010, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Hội nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin trên cả nước đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong mọi hoạt động của mình. Đến nay, về cơ bản đã hoàn thành việc thành lập Hội ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước với 391 quận huyện; 3.467 xã phường; tổng số hội viên đạt 174.011 người. Năm 2010, Quỹ hội các cấp đã tiếp nhận 52 tỷ đồng (47 tỷ trong nước, 5 tỷ ngoài nước). Chương trình xây dựng 55 trung tâm nuôi dưỡng bán trú, 550 nhà tình nghĩa, cáp 1.100 suất học bổng, 1.100 việc làm đã đạt 135% mức kế hoạch; trợ giúp nạn nhân bị thiên tai 27 tỷ đồng,thăm hỏi nhân dịp lễ tết 27 tỷ đồng. Các mặt công tác như công tác khoa học, hoạt động đối ngoại, tiếp tục đấu tranh đòi công lý…được triển khai thực hiện sâu rộng. Được biết, trong năm 2011, nhân kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam (1961- 2011), VAVA sẽ tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức Lễ cầu siêu cho các nạn nhân tại Sóc Sơn (Hà Nội), Hội nghị cán bộ và hội viên tiêu biểu toàn quốc lần thứ nhất, Hội nghị quốc tế nạn nhân chát độc da cam lần thứ hai, phối hợp với Nhà hát chèo Quân đội dàn dựng và tổ chức biểu diễn vở “Mười ba bến nước” và lưu diễn trong cả nước…, thiết thực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin Việt Nam về cả vật chất và tinh thần.

Vân Anh