Tổng công ty (TCT) Hàng hải Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ kinh tế đồng thời gắn với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc: kinh doanh vận tải biển, quản lí và khai thác cảng, dịch vụ môi giới và vận chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu phương tiện, thiết bị vật tư chuyên ngành, liên kết, liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước để tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại về hàng hải tại Việt Nam, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố an ninh quốc phòng, nhất là trên hướng biển của đất nước.

Quá trình xây dựng và trưởng thành của TCT còn nhiều khó khăn như cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu đồng bộ, nguồn vốn đầu tư eo hẹp, sự cạnh tranh trong dịch vụ hàng hải ngày càng gay gắt...Trong điều kiện đó, TCT luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm đường lối chính sách của Đảng, phát huy tinh thần tự lực tự cường, trí sáng tạo, tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Theo quyết định của Chính phủ, từ tháng 9-2006, TCT chuyển sang mô hình tổ chức công ty mẹ, công ty con và các công ty liên kết với hơn 30.000 cán bộ, công nhân viên, sĩ quan thuyền viên. Giá trị sản xuất, kinh doanh của TCT đạt mức tăng cao, năm sau hơn năm trước.

Là doanh ngiệp hàng hải nhà nước lớn nhất Việt Nam, hoạt động trải rộng trên khắp các vùng biển đất nước, đảm nhận vận chuyển hàng triệu tấn hàng và các phương tiện thiết bị hậu cần kỹ thuật cho nhân dân và các lực lượng vũ trang trên hướng biển nên TCT luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc XHCN, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết phát triển sản xuất , kinh doanh với tăng cường sức mạnh toàn dân, coi đây vừa là trách nhiệm vừa là nhân tố quan trọng trong đảm bảo cho TCT phát triển nhanh và bền vững. Điều đó thể hiện trong chiến lược phát triển giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của TCT theo Nghị quyết của Đảng đã đề ra: “phấn đấu năm 2020, nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển”. TCT đã và đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu vận tải biển theo hướng hiện đại, đồng bộ, tăng cường các tàu container có sức chở 6.000 đến 12.000 teu, tàu chở dầu trọng tải từ 60.000 đến 100.000 D, tàu chở dầu thô trọng tải trên 150.000 D và tàu chở hàng rời trọng tải lớn trên 100.000 D, tàu chở khách, tàu du lịch và tiếp tục mạng lưới vận tải container trên phạm vi toàn cầu. Cùng với việc mở rộng qui mô, hiện đại hóa cơ sở vật chất, TCT tập trung đầu tư phát triển có chiều sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh của các cảng biển hiện có, xây dựng một số cảng mới đạt trình độ hiện đại tầm khu vực và thế giới như cảng Lạch Huyện (Hải Phòng). Việc phát triển đội tàu và các cảng biển nêu trên của TCT nhằm phục vụ cho mục tiêu chiến lược, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh cả trước mắt và lâu dài. Gắn liền với đó, TCT có kế hoạch và phương án sẵn sàng động viên lực lượng phương tiện phục vụ cho yêu cầu quốc phòng, quân sự khi cần thiết.

Hàng hải là ngành kinh doanh có đặc thù riêng, được hình thành theo các lĩnh vực vận tải, khai thác cảng, các loại hình dịch vụ môi giới hàng hải liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài về hoạt động sản xuất kinh doanh, phạm vi hoạt động... TCT rất coi trọng chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên phối hợp chặt chẽ với các chính quyền, nhân dân và LLVT địa phương, bộ đội hải quân, công an, biên phòng, tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân trên biển, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. TCT thường xuyên phối hợp các cấp ủy, chính quyền xây dựng và nâng cao hiệu quả các hoạt động xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế. Hiện nay, TCT đang phụng dưỡng thường xuyên 69 bà mẹ VNAH, đầu tư xây dựng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa, tặng quà cho các cháu bị chất độc da cam... bằng những việc làm thiết thực, cụ thể đó, TCT và các doanh nghiệp thành viên đã góp phần tạo dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều nguy cơ bất ổn, các thế lực thù địch luôn chống phá nước ta trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị văn hóa - xã hội, QP- AN..., tình trạng tranh chấp chủ quyền trên vùng biển diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế toàn cầu đang gây tác động ngày càng lớn tới nền kinh tế nước ta nói chung, ngành hàng hải nói riêng, TCT hết sức chú trọng thực hiện những nhiệm vụ về công tác QP-AN, đáp ứng yêu cầu đề ra. Năm 2008, đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 2 cán bộ đối tượng 1; 7 cán bộ đối tượng 2; 48 cán bộ đối tượng 3; 160 cán bộ đối tượng 5. TCT cũng chú trọng chỉ đạo các doanh nghiệp chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng DBĐV, coi đây là một chỉ tiêu xét thi đua của các doanh nghiệp.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ QP-AN, TCT đã được Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí. Đặc biệt, cán bộ công nhân viên cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn và một số tập thể khác đã được Chính phủ phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động thời kì đổi mới. Phát huy truyền thống vẻ vang, tập thể cán bộ công nhân viên TCT đang nỗ lực phấn đấu xây dựng TCT ngày càng lớn mạnh, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng nước ta: “Mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển”.

Dương Trí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bí t