Theo báo cáo của Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 của lực lượng CSGT, 6 tháng đầu năm 2017, CSGT toàn quốc đã tăng cường lực lượng, phương tiện đẩy mạnh công tác tuần tra xử lý, lập biên bản xử lý hơn2,2 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền trên 1.500 tỷ đồng. Trong đó, trên đường bộ xử lý 2.129.778 trường hợp, phạt tiền trên 1.431 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 186.780 trường hợp, tạm giữ 320.057 phương tiện; trên đường sắt xử lý 4.252 trường hợp, phạt tiền trên1 tỷ đồng; trên đường thủy nội địa xử lý 110.086 trường hợp, phạt tiền trên 68 tỷ đồng.
6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 9.776 vụ TNGT, làm chết 4.197 người, bị thương 7.801 người. Trong đó có đến 9.597 vụ TNGT xảy ra trên đường bộ, làm chết 4.094 người, bị thương 7.706 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu vẫn là chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng làn đường phần đường...
Cùng với hoạt động tuần tra kiểm soát và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, CSGT trực tiếp và phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện3.091 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế trên các tuyến giao thông, bắt giữ 1.611 đối tượng.
Trong những tháng cuối năm 2017, nhiệm vụ của lực lượng CSGT còn rất nhiều và hết sức nặng nề. Yêu cầu quan trọng đặt ra là phải tiếp tục thực hiện được chỉ tiêu giảm TNGT và khắc phục ùn tắc giao thông; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của Năm APEC 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC tháng 11 tại Đà Nẵng. Qua đó, nâng cao vị thế của lực lượng CSGT và tạo được hình ảnh đẹp trong nhân dân, bạn bè quốc tế.
Trần Thịnh