Công an Hà Nội sơ kết 6 tháng thực hiện kế hoạch 142 về tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng.

Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết, trong thời gian ngắn, 10 tổ công tác đã xử lý gần 150 người về các tội danh cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các bến xe, nhà ga, bệnh viện cũng như các lễ hội. Trộm cắp tài sản chiếm phần đông trong số này.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng gửi công văn tới Giám đốc các bến xe đề nghị đình chỉ hoạt động 32 xe khách vi phạm quy định về vận chuyển hành khách.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó giám đốc công an Hà Nội, thời gian tới kế hoạch 142 tiếp tục được triển khai. Các lực lượng trinh sát vẫn tuần tra, mật phục tại các điểm trung chuyển xe buýt, địa bàn công cộng, siêu thị... Đồng thời, công an sẽ tăng cường quét vét cò mồi tại các bến xe, bệnh viện, sân bay Nội Bài.

Quỳnh Anh (TH)