Theo Ban tổ chức, Festival Huế 2014 sẽ diễn ra từ ngày ngày 12 đến ngày 20-4-2014 với các chương trình nghệ thuật tiêu biểu, đặc trưng cho những vùng văn hóa và các thành phố cố đô của Việt Nam, giới thiệu nghệ thuật ca múa nhạc cung đình và các làn điệu dân ca độc đáo của Huế hàng đêm tại các sân khấu ở Đại Nội, Cung An Định, các sân khấu cộng đồng khắp các vùng thị trấn, vùng xa trên địa bàn tỉnh như: chương trình nghệ thuật khai mạc (ngày 12-4); Đêm Hoàng Cung (từ ngày 15 đến 19-4); chương trình nghệ thuật tôn vinh Ca Huế (ngày 16-4); Lễ hội Áo dài (từ ngày 14 đến 17-4).

Bên cạnh đó, Festival Huế 2014 cũng sẽ có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ 35 quốc gia thuộc 5 châu lục trên thế giới như: Pháp, Bỉ, Nga, Ba Lan, Anh, Trung Quốc, Hòa Kỳ, Singapore… với các hoạt động gồm: chương trình nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse (Pháp), lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa”…

Ngoài ra, trong khuôn khổ Festival Huế năm nay còn có các sự kiện, lễ hội như: Liên hoan ẩm thực quốc tế tại Công viên Phú Xuân (từ ngày 15 đến 19-4) với quy mô hơn 100 gian hàng; các lễ hội cộng đồng như: Lễ hội “Hương xưa làng cổ” tại huyện Phong Điền, lễ hội “Chợ quê ngày hội” tại huyện Hương Thủy, lễ hội “Sóng nước Tam Giang” tại huyện Quảng Điền…

Đến với Thừa Thiên Huế trong dịp Festival năm nay, du khách sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, khuyến mãi của chương trình kích cầu du lịch 2014 tại khu di sản Huế như: Mua vé tham quan 3 điểm (Hoàng Cung, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng) sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích còn lại; giảm giá 50% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc tại Duyệt Thị Đường; giảm 50% giá dịch vụ xe điện đưa đón tham quan khu vực Hoàng Cung; miễn phí tham quan di tích cho các đoàn sinh viên…

Với mục tiêu Festival Huế 2014 phấn đấu đón trên 200.000 lượt khách đến tham dự, ngành du lịch Thừa Thiên Huế sẽ chú trọng tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng và nhân văn.

Tuyết Anh