Theo bản sơ thẩm ngày 23/1 của TAND Hà Nội, Ngô Duy Thanh (46 tuổi) Thanh khai nghiện ma túy nên biết Nguyễn Hữu Chiến (47 tuổi) là người buôn bán heroin. "Bị cáo hỏi anh Chiến rằng nếu em lấy được hàng chuẩn, anh có mua không thì được đồng ý", Thanh khai.

Cuối tháng 10/2011, Thanh rủ Nguyễn Mạnh Hồng (48 tuổi, ở Hà Nội) cùng đi lấy hàng. Thanh gọi điện cho vợ cũ là Phạm Thị Minh (48 tuổi, Lạng Sơn) và bảo mua ma túy cho mình, hứa trả công 10 triệu đồng một bánh.

Hai ngày sau, Minh giao mẫu heroin để Thanh và Hồng đưa đi chào hàng với Chiến. Tháng 11/2011, Thanh đưa Minh 49 triệu đồng để mua một cây heroin và 200 viên ma túy tổng hợp. Số hàng này, Thanh và Hồng mang bán cho Chiến kiếm lời.

Sau đó, Chiến thu xếp thêm tiền để Thanh đi lấy hàng "chất lượng" hơn. Thanh gọi điện cho Nguyễn Trần Ngọc (anh trai Hồng, 48 tuổi, ở Hà Nội) qua nhà Chiến lấy tiền giúp mình. Khi có tiền, Thanh và Minh đến tỉnh Sơn La mua 2 cây heroin và 450 viên thuốc lắc.

Thanh vay tiếp của Chiến tiền và bảo Minh đi Mộc Châu mua 2 bánh heroin. Chiều 21/11/2011, Thanh rủ Minh rồi cùng đi lấy hàng. 2 bánh heroin được Thanh giấu phía sau ghế lái.

Sáng 22/11/2011, về đến đường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội), do ngủ gật, Thanh lái xe lao lên vỉa hè và va vào một xe máy. Kiểm tra chiếc xe gây tai nạn, cảnh sát thu heroin và một túi chứa chất bột màu hồng. Từ đây, đường dây ma túy bị phát hiện.

Tại phiên xử ngày 23/1, TAND Hà Nội phạt Thanh, Minh, Chiến án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Hồng 23 năm tù. Riêng Ngọc bị phát hiện giấu một khẩu súng ngắn cùng 7 viên đạn nên bị khép vào tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, án 8 năm tù.

Theo Vnexpress

(TH)