Tại buổi làm việc, các Phó tổng tham mưu trưởng và đại diện các Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Cục Tác chiến.... đã báo cáo với Tổng tham mưu trưởng về kết quả công tác triển khai TKCN chiếc máy bay MH370 và đề xuất chủ trương, biện pháp những ngày tới.
Tại cuộc họp, Trung tướng Võ Văn Tuấn đã báo cáo thông tin do ông Nguyễn Hồng Thao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở Ma-lai-xi-a, thông báo về kết quả cuộc họp báo trưa nay (15-3), do Thủ tướng Razak của Ma-lai-xi-a chủ trì. Theo đó, Thủ tướng Ma-la-xi-a tuyên bố dừng tìm kiếm ở biển Đông và triển khai lực lượng tìm kiếm theo hai hành lang được nước này xác định. Vì nhiều khả năng máy bay đã quay về Ma-lai-xi-a rồi bay theo hành lang thứ nhất là từ hướng Ma-lai-xi-a sang Thái Lan, rồi tới Kazakhstan. Hành lang thứ hai là từ In-đô-nê-xi-a đi xuống Ấn Độ Dương. Một nguyên nhân nữa được xác định là do khả năng máy bay đổi hướng vì có sự can thiệp của con người và người này rất thông thạo về máy bay Boeing 777.

Ngay khi nhận được Thông tin trên, Trung tướng Võ Văn Tuấn đã báo cáo với Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng BQP và xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc tạm dừng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Ma-lai-xi-a.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, đang nghe Thiếu tướng Nguyễn Hoài Giang, Cục trưởng Cục cứu hộ-Cứu nạn báo cáo kết quả triển khai TKCN.

Kết luận cuộc họp, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, nhấn mạnh, sau 8 ngày với tinh thần chủ động, tích cực, quân đội đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện như máy bay, tàu, thuyền hiện đại, ngày đêm không ngơi nghỉ phối hợp với bạn bè quốc tế tham gia TKCN chiếc máy bay mất tích trên diện rộng cả vùng trời, vùng biển và đất liền. Việc làm trên hiện thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Từ thông tin của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Ma-lai-xi-a và ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã chỉ đạo các lực lượng quân đội hiện đang tham gia TKCN máy bay của Ma-lai-xi-a tạm dừng tìm kiếm, đồng thời chuyển trạng thái TKCN tăng cường xuống TKCN thường xuyên. Theo đó, các lực lượng của Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam... tổ chức tốt việc rút lực lượng, phương tiện về vị trí quy định, tiếp tục cử lực lượng thông báo cho lực lượng, tàu thuyền của nước ngoài ngừng hoạt động tìm kiếm trên vùng biển Việt Nam. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu chỉ huy các đơn vị cùng với làm tốt việc tổng hợp các chi phí về nhiên liệu, phương tiện... để báo cáo quyết toán, còn phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ TKCN theo khả năng của ta khi Chính phủ Ma-lai-xi-a đề nghị hỗ trợ.

Cuối giờ chiều, tại Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN, Trung tướng Võ Văn Tuấn, đã có cuộc họp báo thông tin cho báo chí về những nội dung trên.