Kết thúc năm tài khóa 2009-2010 vào ngày 31-3 tới, ngành tài chính, bảo hiểm, bất động sản và lĩnh vực thương mại của Ấn Độ được dự báo tăng trưởng lớn nhất ở mức 9,9% (giảm nhẹ so với mức 10,1% trong năm tài khóa trước). Lĩnh vực sản xuất – một trong những vực chìa khóa đưa tới sự tăng trưởng GDP Ấn Độ được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 8,9%, tăng mạnh so với mức 3,2% năm tài khóa trước.

Tuy nhiên, lĩnh vực xây dựng sẽ chỉ tăng trưởng 6,5% trong năm tài khóa 2009-2010 so với mức tăng 5,9% năm trước đó. Thêm đó, hàng hóa nông sản dự kiến sẽ giảm 0,2% sau khi tăng trưởng 1,6% năm tài khóa 2008-2009.

Kinh tế Ấn Độ đã cho thấy những triển vọng khả quan trong năm tài khóa tới. Các gói kích thích kinh tế của chính phủ đã giúp các nền Kinh tế Ấn Độ đã khôi phục nhanh chóng hơn dự báo ở mức 7,9% trong 3 tháng cuối năm 2009.

ĐÌNH ANH(TH)