Hãng thông tấn Iran ISNA dẫn lời người đứng đầu cơ quan cứu hộ tỉnh Khorasan Razavi, ông Javad Erfanian, cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 6 giờ 21 phút sáng và kéo dài khoảng 10 giây tại khu vực giữa thành phố Baygh và Torbat-Heydarieh. Tâm chấn nằm ở độ sâu 7km.

Theo các nguồn tin, số nạn nhân có thể sẽ tăng cao do còn nhiều người bị vùi lấp trong các đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ hiện đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mắc kẹt, trong khi phần lớn người bị thương đã được điều trị tại chỗ.

Ngày 26/12/2003, một trận động đất kinh hoàng mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Bam ở miền Nam Iran, cướp đi sinh mạng của khoảng 31.000 người, tương đương 25% số dân của thành phố./.

A Hoàng