Lần đầu tiên trong lịch sử Liên hợp quốc (LHQ), một hội nghị cấp cao họp bàn về “Khủng hoảng kinh tế thế giới và những tác động tới các nước nghèo” đã được tổ chức tại Niu Y-oóc, Mỹ. Sự có mặt của đại diện gần 120 quốc gia thành viên LHQ tại Hội nghị cho thấy, cuộc khủng hoảng kinh tế đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Hội nghị có nhiều cuộc thảo luận bàn tròn về vai trò của LHQ trong việc đối phó với khủng hoảng cũng như những biện pháp làm giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của cơn suy thoái đối với thế giới. Hội nghị không chỉ tìm kiếm giải pháp nhằm giảm nhẹ tác động do cuộc khủng hoảng gây ra, mà còn cho thấy vai trò mới của LHQ trong ổn định tình hình thế giới; đặc biệt với những nước nghèo đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Mun chỉ rõ, cơn suy thoái hiện tại “không phải lỗi của bất kỳ cá nhân, quốc gia nào hay một nhóm nước nào, mà là thách thức của tất cả chúng ta”. Để giải quyết tận gốc khủng hoảng, cộng đồng quốc tế cần có một cách tiếp cận đồng bộ, phối hợp giữa việc đẩy mạnh giáo dục, khuyến khích tăng trưởng “xanh”, hỗ trợ sinh kế cho nông dân và tăng cường những nguồn lực phòng chống bệnh tật như AIDS và bệnh lao. Vì thế, các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) cần nhanh chóng hành động sau khi đã thông qua gói tài chính trị giá hơn 1 tỷ USD. Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G8 cần đưa ra cam kết cụ thể và thiết thực giúp thế giới sớm vượt qua cuộc khủng hoảng.

Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị, Lê Đức Thuý cho rằng, cần tạo điều kiện để các nước đang phát triển tiếp cận các nguồn tài chính mà G20 đã cam kết trong tuyên bố Đô-ha về tài chính phát triển.

Cuộc khủng hoảng toàn cầu sẽ đẩy hơn 200 triệu người xuống dưới mức chuẩn đói nghèo quốc tế, với mức 2USD/ngày. Các chuyên gia cũng kêu gọi những nước giàu hơn sử dụng 1%, các gói kích cầu kinh tế của họ, nhằm giúp đỡ các nước nghèo, đang phát triển đối phó với sự nghèo đói, đồng thời đề nghị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng các nguồn quỹ sẵn có hỗ trợ cho những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất trong khủng hoảng.

Do đó, việc LHQ tổ chức hội nghị cấp cao về khủng hoảng kinh tế thế giới và những tác động của nó là bước đi cần thiết, mong một tầm vóc mới trong cuộc chiến chống khủng hoảng kinh tế là vô cùng quan trọng. Đó không chỉ là dịp để tổ chức lớn nhất hành tinh này đưa ra những biện pháp làm giảm nhẹ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, mà còn là một cuộc đối thoại cởi mở giữa các quốc gia về đổi mới cấu trúc tài chính quốc tế đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong lúc các đoàn đại biểu cấp cao khắp toàn cầu đang tụ họp tại trụ sở LHQ ở Niu Y-oóc, giới chức hàng đầu của tổ chức lớn nhất hành tinh đã ra lời kêu gọi khẩn cấp hành động nhằm giảm gánh nặng cho người nghèo khổ nhất thế giới. Đồng thời khẳng định, trong thời điểm này, cần phải tập trung nỗ lực để ngăn chặn khủng hoảng toàn cầu.

Đình Quý