Thời gian đầu, Kim Oanh (ảnh) cùng gia đình trồng 4ha cây cà phê và thành lập Công ty Hải Phong do chị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với số vốn ban đầu 300 triệu đồng, sản phẩm chính là sản xuất chất xử lý nước, tạo việc làm cho 20 lao động. Đây là “trận đánh” đầu tiên của chị và đồng đội trên mặt trận mới. Nhưng trước quy luật của kinh tế thị trường, Công ty phải chuyển hướng kinh doanh, mở rộng quy mô, đầu tư máy móc, thiết bị để sản xuất phân bón vi sinh. Đây là sản phẩm đòi hỏi những tiêu chuẩn không quá phức tạp, nhưng phải chính xác và được dùng nhiều ở Tây Nguyên. Là một CCB luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kim Oanh chỉ đạo cán bộ, công nhân viên và người lao động sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, tiết kiệm chi phí. Do đó, sản phẩm phân bón vi sinh của Công ty được người tiêu dùng ưu chuộng và đánh giá cao, với ưu điểm giá rẻ, chất lượng tốt. Công ty được nhận nhiều phần thưởng như Cúp “Sen vàng”; Huy chương vàng và Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao. Sản phẩm của Công ty cung ứng phần lớn cho Binh đoàn 15 và khu vực lân cận. Doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 40 lao động, phần lớn là CQN với mức lương 3-4 triệu đồng/người/ tháng. Năm 2013, Nguyễn Thị Kim Oanh mở rộng kinh doanh khách sạn với 15 phòng, cho thu nhập 500 triệu đồng/năm. Công ty Hải Phong luôn thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, tích cực đóng góp các phong trào của địa phương.
Học tập Bác về tình nhân ái, lòng yêu thương; biết chia sẻ nhau lúc khó khăn; là thành viên CLB “Sản xuất kinh doanh giỏi” của Thành hội Pleiku và Hội CCB tỉnh Gia Lai, chị giúp đỡ CCB và người nghèo với nhiều hình thức như: Đầu tư phân bón trả chậm hàng tỷ đồng, tư vấn kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng. Hằng năm, Công ty còn ủng hộ như Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, các đoàn thể gần 100 triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Công ty hiến hơn 600m2 đất trị giá trên 600 triệu đồng, tại Tổ 16, phường Thống Nhất để làm đường giao thông.
Từ quê hương miền biển, lên cao nguyên làm kinh tế, với những thành tích của mình, hằng năm CCB Nguyễn Thị Kim Oanh đều được bình là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 15 Bằng, Giấy khen, trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Hội CCB Việt Nam.
Bài và ảnh:Nguyễn Thiện