Bày tỏ niềm vinh hạnh khi được đón tiếp đoàn VFW, Trung tướng Nguyễn Song Phi – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn tích cực và có trách nhiệm rất cao trong việc giúp Mỹ tìm kiếm các binh lính còn mất tích. Đó là một việc làm nhân văn và được coi như một trong những vấn đề quan trọng trong các hoạt động phối hợp giữa hai nước. Ở chiều ngược lại, đồng chí cũng đề nghị ông Keith E. Harman, với uy tín và tầm ảnh hưởng của mình sẽ vận động thêm nhiều CCB Mỹ cung cấp thông tin về hơn 300.000 bộ đội Việt Nam vẫn còn đang mất tích sau chiến tranh. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Song Phi cũng đề nghị ông Harman với tinh thần trách nhiệm, góp tiếng nói của mình để kêu gọi Mỹ và các tổ chức quốc tế giúp đỡ Việt Nam khắc phục tình trạng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh cũng như giải quyết các vấn đề do chất độc da cam/dioxin vẫn còn tồn tại dai dẳng cho đến nay.
Cảm ơn sự tiếp đón chân thành và nồng nhiệt của TƯ Hội CCB Việt Nam, ông Keith E. Harman chia sẻ niềm vui mừng và phấn khởi khi quay lại Việt Nam sau hơn 40 năm, ngạc nhiên khi thấy Việt Nam đã trở thành một đất nước tươi đẹp và phát triển. Đặc biệt là thái độ thiện chí của Việt Nam trong việc giúp Mỹ tìm kiếm các binh sĩ còn mất tích. Ông Harman cũng cho biết trong chuyến thăm và làm việc lần này ông cũng đã cung cấp cho phía Việt Nam thêm một số thông tin và tư liệu về những người lính còn đang mất tích và khẳng định rằng sau khi về nước sẽ tiếp tục vận động CCB Mỹ tiếp tục cung cấp thêm thông tin và thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa 2 nước để giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến bom mình và chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.
Hoàng Linh