Đoàn ca múa nhạc Quân đội: Vang mãi khúc quân hành. (05/11/2009)

NSƯT Nguyễn Tiến (NSƯTNT): Thành lập ngày 15-3-1951, từ đoàn văn công của các đại đoàn chủ lực được triệu tập về thành lập Đoàn văn công Tổng cục Chính trị (nay là Đoàn Ca múa Quân đội), do ông Hoàng Cầm làm trưởng đoàn, trải qua các cuộc kháng chiến, bằng ý chí quả cảm cùng ra mặt trận, đoàn đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Năm 2001, đoàn được nhận danh hiệu Anh hùng LLVT cùng nhiều danh hiệu cao quý khác do, Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng. Các thế hệ trong đoàn đã có 9 danh hiệu NSND, hơn 50 danh hiệu NSƯT. Hiện đoàn có 2 đội ca múa nhạc dân tộc và nhạc nhẹ. Hai đội hình này đã đi diễn nhiều lần ở các vùng sâu, vùng xa, hải đảo và biên cương, phục vụ quân đội và nhân dân. Ngoài ra, đoàn còn đi biểu diễn nhiều nước trên thế giới.

PV: Trên bom dưới đạn, nhưng lòng không sờn. Đồng chí cho biết một số kỉ niệm sâu sắc ở chiến trường hoặc những nơi đoàn lưu diễn?

NSƯTNT: Gần 60 năm, mỗi năm đoàn biểu diễn trung bình 150 đêm diễn phục vụ bộ đội, cho nên có rất nhiều kỉ niệm. Đó là những lần đi biểu diễn chiến trường C, B2, B3, K… Nổi bật hơn cả là Bác Hồ cũng rất quan tâm tới đoàn và Người cũng hay xem đoàn biểu diễn. Thế hệ diễn viên nổi tiếng như Trần Chất, Khắc Tuế, Trọng Khai… mỗi lần đi biểu diễn nước ngoài đều được Bác thăm hỏi và dặn dò. Tôi cũng được gặp Bác hai lần.

PV: Xin đồng chí cho biết công tác tuyển sinh và đời sống diễn viên trong đoàn?

NSƯTNT: Đoàn cơ bản tuyển sinh từ Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và nhạc viện, Trường múa Việt Nam. Về đời sống âm nhạc hiện nay, chúng tôi phải hài hòa, uyển chuyển để phục vụ được nhiều đối tượng khán giả. Đặc biệt chúng tôi vẫn giữ được đặc thái của âm nhạc đích thực là những ca khúc cách mạng để không mai một nét đẹp truyền thống. Còn về cuộc sống hiện nay của anh em trong đoàn, tuy được bao cấp hoàn toàn nhưng trong thực tế chi phí của xã hội ngày càng lên cao, nên chúng tôi không ngừng động viên, tạo mọi điều kiện cho anh em thêm kiến thức, ý thức trong nghề nghiệp và cuộc sống, luôn luôn phải học tập, rèn luyện. Vì thế, nhiều anh em trong đoàn đi biểu diễn nơi khác, thu nhập gấp nhiều lần khi đi biểu diễn cùng đoàn, nhưng họ vẫn gắn bó một cách tự nguyện và nhiệt tình với đoàn lâu dài.

PV: Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội, đoàn đã có những hoạt động nào để phục vụ khán giả?

NSƯTNT: Nhiệm vụ chính của đoàn là công tác nghệ thuật và chuyên phục vụ bộ đội, phải phản ánh những tâm tư, tình cảm, sinh hoạt của người chiến sĩ. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chúng tôi xác định rõ ràng làm sao mỗi khi biểu diễn phải sinh động, toát lên được cái hồn của đất nước, của người chiến sĩ, phải tạo hấp dẫn đối với khán giả. Năm 2008, trong hội diễn toàn quân, chúng tôi tham gia 34 tiết mục, đoạt 22 huy chương, là một trong những đoàn đoạt huy chương cao nhất. Vừa qua, chúng tôi cũng đoạt giải cao và được khán giả ở TP Vinh (Nghệ An) rất mến mộ trong dịp tham gia biểu diễn ca múa nhạc toàn quốc năm 2009. Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội (22-12), đoàn đã dàn dựng một chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề “Đất nước và người chiến sĩ” cùng nhiều chương trình ca nhạc đặc sắc để phục vụ khán giả trong cả nước.

PV: Xin cảm hơn đồng chí.

Trà Hương Ly - Thanh Hà