Sự việc xảy ra vào hồi 1h35 phút ngày 2/1, tại khu vực chân chân cầu Xi Măng phía Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, tổ công tác tuần tra của Phòng Cảnh sát ảo vệ và cơ động (PC65) phát hiện 2 đối tượng điều khiển một xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Không chấp hành, hai đối tượng lập tức rồ ga tháo chạy. Thấy vậy, binh nhất Đỗ Đăng Long (lái xe) và thượng sĩ Nguyễn Phú Kiên, sinh 1990 (ngồi sau) được phân công truy đuổi. Khi đến giữa Cầu Bính, thấy hai chến sĩ đuổi sát, đối tượng ngồi sau bất ngờ rút súng chĩa thẳng về lực lượng truy đuổi nã đạn. Bị bất ngờ, binh nhất Đỗ Đăng Long không kịp phản ứng và dính khoảng 30 viên đạn chì vào người, mặc dù lúc này anh đang mặc áo giáp. Sau khi nổ súng hai đối tượng rồ ga bỏ chạy về phía huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Ngay sau đó, mặc dù được đồng đội đưa vào bệnh viện đa khoa Việt Tiệp cấp cứu, nhưng những viên đạn vào chỗ hiểm nên binh nhất Long đã hy sinh.

Với quyết tâm không để bọn tội phạm có cơ hội tẩu thoát, Giám đốc CATP Hải Phòng Đại tá Đỗ Hữu Ca đã chỉ đạo các lực công an thanh phố tập trung truy bắt bọn tội phạm. Đến gần 4h sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được Đỗ Văn Sơn, sinh 1984, ở Thủy Nguyên (đối tượng có 2 lệnh truy nã, một về tội giết người, hai là tội cố ý gây thương tích) ngay tại địa bàn xã Mỹ Đồng cùng huyện.

Tiếp đến 4h30 lực lương công an tiếp tục bắt giữ Hoàng Văn Nam, sinh 1986, ở Quảng Ninh (đối tượng có 2 tiền án) khi Nam đang lẩn trốn tại xã Kiền Bái, cũng huyện Thủy Nguyên.

Cơ quan Công an thu giữ, một súng K59, một súng bắn đạn hoa cải cùng nhiều viên đạn các loại.

Quỳnh Anh (TH)