Theo Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), đường hầm Thủ Thiêm có chiều rộng từ 30m- 60m nên thuận tiện cho các phương tiện vào chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi có sự cố. Bên trong hầm cũng có sẵn bể nước 250m3 để sử dụng cho công tác chữa cháy. Khi sự cố xảy ra, đơn vị chữa cháy còn có thể sử dụng nguồn nước kênh Bến Nghé, sông Sài Gòn và hàng trăm trụ nước, bể nước xung quanh để tham gia chữa cháy. Khi có sự cố, lực lượng cứu nạn cũng sẽ nhanh chóng tiếp cận hiện trường vì xung quanh hầm Thủ Thiêm có Phòng Cảnh sát PCCC các quận 1,2, 4 và Phòng cảnh sát PCCC, cứu nạn- cứu hộ trên sông. Trong hầm Thủ Thiêm cũng được thiết kế 2 lối thoát nạn nằm dọc 2 bên hông đường hầm rộng 2m, cao 2,5m, được ngăn tách biệt đường lưu thông. Chạy dọc theo chiều dài của đường hầm có 38 cửa thoát nạn chia đều cho hai hướng, đảm bảo người dân có thể nhanh chóng thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Trong đường thoát nạn có hệ thống đèn chỉ dẫn, loa phát thanh, camera, hệ thống quạt hút gió, thoát khói và chống tụ khói… để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo kế hoạch, ngày 22/10 sắp tới các lực lượng như cảnh sát PCCC, Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm, Hội Chữ thập đỏ thành phố, các đơn vị cấp nước, điện lực, lực lượng TNXP… sẽ tham gia diễn tập chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại đây. Trong đó lực lượng trực tiếp chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn là hơn 400 người, lực lượng tham gia thoát nạn là gần 150 người.

Đây là một hoạt động nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ PCCC và cứu hộ - cứu nạn, giải thoát trong đường hầm khi xảy ra sự cố, đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa đường hầm vào hoạt động. Ngọc Hiệp (TH)