Tham gia diễn tập có các lực lượng: Bộ Tư lệnh cảnh sát Cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát PCCC, lực lượng Quân chủng phòng không không quân, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh, Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô, Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu, Cục Tác chiến điện tử…và các sở, ban, ngành thuộc TP Hà Nội.

Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cùng nhiều cán bộ cao cấp và tùy viên quân sự các nước đã có mặt theo dõi.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng cho biết, năm 2010 tình hình khủng bố liên tục xảy ra trên thế giới với tính chất nghiêm trọng, gây bất ổn, đe dọa an ninh quốc gia. 10 tháng qua đã có trên 500 vụ xảy ra.

Cuộc diễn tập quy mô quốc gia "phương án chống khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa” do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND Hà Nội tổ chức.

Hoàng Linh (TH)