Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Giám đốc trung tâm cho biết: Trong số hơn 700 ngàn công nhân viên lao động trên địa bàn tỉnh, có tới gần 50% số người lao động xuất thân từ nông thôn nên phong cách lao động, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật còn hạn chế. Do đó, công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động là nhiệm vụ xuyên suốt của trung tâm. 5 năm qua, các luật sư của Trng tâm TVPL đã hỗ trợ và bảo vệ trên 1.945 vụ, giúp người lao động nhận hơn 6 tỷ đồng tiền bồi thường, trợ cấp. Ngoài ra, trung tâm còn tư vấn, hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin cho hơn 30 ngàn lượt người về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích như Luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp... qua các hình thức tư vấn trực tiếp, hỗ trợ pháp lý, tư vấn qua điện thoại, tư vấn qua tổng đài 1080, qua thư, đài, báo, tư vấn lưu động…

Không chỉ người lao động trong tỉnh đến nhờ trung tâm tư vấn và bảo vệ pháp lý, những năm qua, trung tâm còn tư vấn và bảo vệ quyền lợi thành công cho hàng trăm người lao động ngoài tỉnh và người nước ngoài. Vụ ông Zhang Wen Guo (người Trung Quốc) là một ví dụ. Ông Guo bị Công ty V (TP Biên Hòa) đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ông đến trung tâm và được tư vấn, bảo vệ quyền lợi miễn phí. Tại phiên phúc thẩm, ông Guo thắng kiện. Số tiền 235 triệu đồng đã giúp gia đình ông Guo thoát khỏi khó khăn vì một thời gian dài ông thất nghiệp, không có thu nhập...

Để tuyên truyền Luật Lao động tới đông đảo công nhân viên, Trung tâm TVPL Công đoàn đã mở 3 điểm hỗ trợ do 3 luật sư, luật gia quản lý tại phường Long Bình (TP Biên Hòa), xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) và xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom). Có 816 công nhân nòng cốt được đào tạo pháp luật về Luật Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kỹ năng sống, kỹ năng tuyên truyền… để giúp trung tâm TVPL về những vấn đề đơn giản cho công nhân tại các khu nhà trọ. Cứ mỗi chiều, hàng chục - thậm chí có khi cả hàng trăm công nhân lao động đến điểm hỗ trợ công nhân thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch để đọc báo và truy cập internet. Với trên 100 đầu sách, hàng ngàn đầu báo, 2 máy tính kết nối internet và một điện thoại bàn gọi miễn phí, đây không chỉ là nơi thông tin-TVPL miễn phí mà còn hỗ trợ các thông tin về việc làm, cung cấp sách báo và tổ chức sinh hoạt tập thể cho công nhân.

Khi người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật, họ sẽ biết tự bảo vệ quyền lợi của mình một cách chính đáng; điều này đồng nghĩa các vi phạm quy định pháp luật và các vụ đình công tự phát sẽ giảm thiểu. Hàng chục ngàn đợt TVPL miễn phí mỗi năm, hàng ngàn người lao động được trợ giúp pháp lý, thắng kiện, lấy lại được hàng trăm triệu đồng, có việc làm, hiểu rõ pháp luật, ổn định cuộc sống là minh chứng cho kết quả làm việc cần mẫn của những “chiến sĩ thầm lặng” ở Trung tâm TVPL Công đoàn, thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

ANH HOÀNG