Đến với người Anh Cả của quân đội, Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam (14/05/2009)

Nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2009), Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các Phó thủ tướng Chính phủ, các đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành uỷ và UBND thành phố Hà Nội, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đoàn tuỳ viên quân sự đại sứ quán các nước tại Hà Nội, các tổ chức Hội và Ban liên lạc CCB, bạn chiến đấu các cấp, cùng nhiều tổ chức đoàn thể, cá nhân khắp nơi... đã tổ chức đến thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của các lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam kiêm Tư lệnh Mặt trận Điện Biên Phủ, Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam.

Chiều ngày 6-5, Đoàn đại biểu T.Ư Hội CCB Việt Nam do Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Trần Hanh dẫn đầu đến thăm và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mặc dù đã bước vào tuổi 99 “xưa nay hiếm” nhưng Đại tướng vẫn còn minh mẫn. Sau khi nghe đồng chí Trần Hanh báo cáo tóm lược tình hình hoạt động của Hội CCB Việt Nam thời gian qua và chuyển lời kính chúc sức khoẻ của toàn thể hội viên Hội CCB Việt Nam đến Đại tướng nhân dịp Đại tướng bước vào tuổi 99 và kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu”, nhận bó hoa tươi thắm từ đồng chí Trần Hanh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ân cần hỏi thăm một số mặt hoạt động của Hội, gửi lời cảm ơn và chúc sức khoẻ, công tác tốt đến toàn thể anh chị em hội viên CCB với mong ước của Đại tướng là các CCB trong cả nước luôn phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “cựu mà không cũ”, gương mẫu trong đời sống và công tác... Chủ tịch Trần Hanh báo cáo các CCB trong cả nước luôn ghi nhớ câu nói nổi tiếng của Đại tướng phát biểu cùng các CCB trong Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) năm 2004: “Gặp lại nhau đây là quý lắm rồi”. Đại tướng căn dặn: “50 năm đã quý thì nay, 55 năm lại càng quý hơn, càng ngày càng quý”. Mọi người cùng vỗ tay xúc động trước tình cảm của Đại tướng với lực lượng CCB cả nước và hứa với Đại tướng, sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với lời dạy bảo của Đại tướng kính yêu.

Lê Doãn Chiêu