Tính tới năm 2014, đã là 55 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây”. Kể từ đó đến nay, phong trào trồng cây đã thật sự đi vào cuộc sống, được đông đảo nhân dân các địa phương, các ngành, các cấp tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần quan trọng vào việc cải thiện, bảo vệ môi trường. "Tết trồng cây" là một nét đẹp mang tính nhân văn đã trở thành truyền thống không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi dịp Xuân về.
Trước sự biến đổi của khí hậu, Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề, bởi vậy việc trồng cây gây rừng chính là một trong những biện pháp bảo vệ môi trường.
Theo Bộ NNPTNT, năm 2013 mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, bão lũ liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng các địa phương trong cả nước đã trồng mới được 200 nghìn ha rừng và hơn 50 triệu cây phân tán.
Để thực hiện tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tạo phong trào, khí thế mới nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014, tại nhiều nơi trong cả nước đã và đang tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân.
Qua việc tổ chức “Tết trồng cây” phải tạo được phong trào mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục và tạo bước chuyển biến mới, huy động được mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Việc tổ chức thực hiện phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.
Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cần lựa chọn những loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để cây trồng có tỷ lệ sống cao. Tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng; bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh; phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để bảo đảm cây trồng, rừng trồng phát triển tốt.
"Tết trồng cây" năm nay gắn với công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển rừng bền vững, do vậy các địa phương, đơn vị, cơ quan cần tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, mang ý nghĩa thiết thực.
Chí Đức