Sáng 6/12, ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp HĐND TP HCM khóa VIII, thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, có nội dung cần bảo mật theo nguyên tắc ngành nên không thể nói trước công an sẽ làm gì để trấn áp tội phạm, ổn định an ninh trật tự thành phố. Ý kiến này đã được Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá là xác đáng, "điều gì không tiện chia sẻ có thể gửi bằng văn bản".

Theo thiếu tướng Minh, tình hình tội phạm năm 2012 diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng sử dụng vũ khí như ở các tỉnh miền Bắc đang lây lan vào TP HCM. "Tôi thừa nhận trong tháng 11 qua, tội phạm trên địa bàn có xu hướng tăng nhẹ. Nhưng điều quan tâm nhất là thái độ hung hãn, táo tợn đến mức dã man", ông Minh nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng đây không phải là điều mới bởi trước đây thành phố đã có nhiều vụ tội phạm sử dụng "hàng nóng" khi gây án, có vụ mức độ hung hãn hơn nhiều. "Do người dân đang bị ám ảnh bởi tên cướp giết người truy đuổi trên đường Cộng Hòa (Tân Bình) nên mới thấy tính chất quá nghiêm trọng", ông nói.

Về vấn đề tội phạm đang rộ lên ở vùng ven, tướng Minh thừa nhận Công an thành phố đã "chủ quan trong việc đối phó với cướp giật" do trong năm 2011 đã tập trung dồn lực lượng vào khu vực trung tâm để bảo vệ du khách nước ngoài theo đề nghị của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch nên buông lỏng. "Sắp tới sẽ có điều chỉnh", ông Minh nói.

Đối với ý kiến cho rằng nạn cướp giật sẽ gây giảm sút khách du lịch cũng như đầu tư vào TP HCM, Phó giám đốc Công an TP HCM cho rằng "nói vậy là oan cho ngành công an". "Chúng tôi chưa ghi nhận du khách nào bộc lộ sẽ rời Việt Nam ngay vì chuyện cướp giật. Thậm chí báo chí còn thống kê khách du lịch tăng lên", tướng Minh chia sẻ và cho biết Công an thành phố dự tính vận động doanh nghiệp du lịch kinh doanh có lãi đóng góp một quỹ để bất kỳ ai bắt cướp quả tang sẽ thưởng ngay 5 triệu đồng. "Với mức thưởng đó, chúng ta sẽ có lực lượng hùng hậu để chống tội phạm".

Nhận định trong thời gian tới thành phố đặt nặng vấn đề an ninh trật tự, Phó giám đốc Công an thành phố cho biết đã xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm. Theo đó, tăng cường lực lượng tuần tra trên các tuyến đường, phối hợp chặt chẽ hơn ở những vùng giáp ranh, những vùng đang bị chia cắt như tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Việc quản lý hành chính, kiểm tra các hộ kinh doanh ngành nghề nhạy cảm được siết chặt để loại trừ việc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Công tác quản lý địa bàn cũng cần được nâng cao đối với các hộ kinh doanh, cư trú để loại trừ nơi ẩn náu, tụ họp gây án của tội phạm.

Quỳnh Anh (TH)