Đạt được kết quả này là do sự chuyển biến tích cực của cả khu vực sản xuất trong nước cũng như khu vực kinh tế có yếu tố nước ngoài, trong đó có sự tiếp sức lớn từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2013 và những tháng đầu năm 2014 này.
Những số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2013, nước ta đã đạt kỷ lục về kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 22 tỷ USD và khả năng trong năm 2014 này, con số này có thể còn cao hơn nữa. Xu hướng thúc đẩy dòng vốn ngoại vào nước ta được đánh giá là do sự hội nhập của nền kinh tế, nhất là tác động của việc Việt Nam sẽ kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào cuối năm nay; khi đó sẽ xuất hiện cơ hội với quy mô và lợi ích lớn, tạo ra những thay đổi trong thương mại, lợi thế xuất khẩu khiến các nhà đầu tư nước ngoài phải bố trí lại địa bàn sản xuất; trong khi đó Việt Nam nổi lên nhờ vị trí trung tâm, trở thành địa điểm hấp dẫn cho sản xuất và phân phối sản phẩm. Từ kết quả thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2013, các địa phương trong cả nước đang chủ động đón các nguồn vốn này ngay trong những ngày đầu năm 2014, nhất là các địa phương giàu tiềm năng như Hải Phòng, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu… Tại TP Hải Phòng, đã có 2 dự án điều chỉnh tăng vốn, trong đó Dự án khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Việt Nam - Xin-ga-po Hải Phòng (VSIP) từ 145,9 triệu USD lên 268,2 triệu USD; tỉnh Bình Dương có dự án của Công ty Midea Consumer Electric Việt Nam tăng 40 triệu USD, ngoài ra còn có 24 nhà đầu tư mới được cấp phép với số vốn 960 triệu USD; Bà Rịa-Vũng Tàu có 9 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký và tăng thêm 61,54 triệu USD; vào giữa tháng 2-2014. Nhiều dự án lớn khác như Dự án lọc hóa dầu tại Bình Định của Thái Lan với vốn đầu tư khoảng 27 tỷ USD; thỏa thuận hợp tác phát triển tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng trị giá 2,5 tỷ USD ở Vịnh Vũng Rô (Phú Yên) giữa Tập đoàn Rose Rock (Hoa Kỳ) với đối tác Việt Nam cũng đang được triển khai thực hiện, hứa hẹn một năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn của nước ta trong năm 2014 này, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.
Đón nhận dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, chính quyền các cấp và các ngành chức năng nước ta đã và đang có những bước chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Ngoài tình hình chính trị trong nước ổn định, lạm phát và lãi suất giảm, cơ sở hạ tầng và cơ chế, chính sách ngày càng được cải thiện, việc từng bước thực hiện đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, đồng hành với nhà đầu tư đang được giới đầu tư nước ngoài đánh giá cao, góp phần xây dựng nền sản xuất công nghiệp và kinh tế đất nước ta.
Bài và ảnh: Minh Anh