Đấu tranh, ngăn chặn tư tưởng phê phán quan điểm vươn mình trong kỷ nguyên mới
Từ khi Đảng ta đưa ra các định hướng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì các thế lực thù địch nhanh chóng đưa ra luận điệu xuyên tạc, gây xáo trộn niềm tin xã hội. Nhận diện, đấu tranh với những luận điệu sai trái, kịp thời củng cố niềm tin là vấn đề thời sự nóng hổi hiện nay.
Bài 1: Nhận diện luận điệu xuyên tạc về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Cụm từ “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới lần đầu tiên là vào ngày 13/8/2024, trong bài phát biểu tại Cuộc họp thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng chí nói: “…cần thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, từ đó có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về hình thức và nội dung các văn kiện”[1]
Lần thứ hai cụm từ trên được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới là vào ngày 20/9/2024, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII), định hướng công tác chuẩn bị nội dung dự thảo các văn kiện. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự thống nhất của Trung ương khi đánh giá về thếvà lực của đất nước sau 40 năm đổi mới: “Với thế và lực đã tích luỹ được sau 40 năm đổi mới, với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, với những thời cơ, thuận lợi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết và văn kiện Đại hội XIV phải đề ra được định hướng chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để giải phóng toàn bộ sức sảnxuất, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, lấy nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là nền tảng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
Đó là hai trong số nhiều lần kể cả khi đi công vụ ở nước ngoài mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới cụm từ“kỷ nguyênvươn mình dân tộc” với hàm ý nói đến một giai đoạn phát triển mới của đất nước màthời điểm khởi đầu là Đại hội XIV của Đảng.
Nhưng điều đáng bàn là, sau khi những nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúngtrong nước thì cũng đồng thời xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm khác biệt, trái chiều, phê phán thiếu lạc quan, tin tưởng về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam cũng như những định hướng chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta.
Đối tượng truyền thông mạnh mẽ nhất là các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Chúng dùng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại cùng các nền tảng mạng xã hội để phê phán, xuyên tạc, đả kích vấn đề này. Đó là những cái tên không hề xa lạ đối với người dân Việt Nam. Nổi bật như đài RFA, đài Chân trời mới, trang web, fanpage của các tổ chức phản động khủng bố lưu vong như Việt Tân, Ủy ban cứu trợ người vượt biển…
Vào hùa với những cái tên ở hải ngoại: Trịnh Hữu Long, Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài… là những đối tượng chống đối chính trị với các tài khoản ẩn danh được đăng tải trên các trang facebook: “Nhóm chúng tôi thích lừa dối”, “Luatkhoatapchi”, “Tiếng dân News”, “Tiengdan.com”
Về nội dung, một số tổ chức phản động lưu vong trắng trợn phủ nhận và phản bác: “Kỷ nguyên vươn mình là khẩu hiệu miệng quen thuộc của tuyên giáo”,là “chiêu trò mị dân”, “mọi phát triển chỉ là tô vẽ thành tích”, “nghèo đói, tụt hậu mới là bản chất thực sự của chế độ”. Chúng cho rằng: Việt Nam không có điều kiện và tiền đề để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; Việt Nam không chỉ rõ cách thức, phương hướng để bước vào kỷ nguyên mới… hoặc kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là không rõ ràng, không thể xác định rõ được nội hàm, do đó tất yếu không thể hiện thực hóa được; việc xác định đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với những bước phát triển đột phá là tư tưởng chủ quan duy ý chí, ảo tưởng vì không cơ sở để thực hiện trên thực tế…
Trên trang “Voatiengviet, Vũ Đức Khanh” đã rêu rao rằng: Kỷ nguyên mới của Việt Nam chỉ là “ảo tưởng”…
Cạnh đó, chúng đưa nhiều tin, bài xuyên tạc, phủ nhận ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn dân tộc. Luận điệu của các đối tượng xuyên tạc, đả kích tập trung vào mấy nội dung chính như, như: Phủ nhận các thành tựu mà đất nước ta đã đạt được sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; chúng cho rằng không có cái gọi là“kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình”, chúng cho rằng đây chỉ là khẩu hiệu cửa miệng, cho rằng Việt Nam không bao giờ phát triển được; xuyên tạc bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước…Chúng không ngừng phát tán các thông tin sai lệch nhằm mục đích gây hoang mang dư luận, trong đó có cả một bộ phận cán bộ đảng viên.
Đồng thời, các đối tượng ra sức xuyên tạc những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Đảng ta xoay quanh việc xác định và chuẩn bị các điều kiện, tiền đề để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Đặc biệt, vào ngày 2/4/2025, khi Tổng thống Trump của Hoa Kỳ chính thức thông báo áp thuế với các nước trên thế giới thì tài khoản có tên Jackhammer Nguyễn đã viết trên trang facebook Tiếng dân News đại ý cho rằng Việt Nam sẽ trở về thời tự cung tự cấp, giống như những “pháo đài công nông lâm ngư nghiệp” đã tuyên bố sau năm 1975.
Tiếp đó, cũng trên trang facebook Tiếng dân News, trong bài viết “Trump đánh thuế 46% lên hàng Việt: Cơ hội thức tỉnh hay cú đánh gục?”, tài khoản có tên Trần Huỳnh Duy Thức nhận định một cách phiến diện rằng: “Trump không bất thường. Chính Việt Nam mới bất ổn”. Tài khoản này đưa ra các phân tích và nhận định về tương lai của Việt Nam theo thiên ý cá nhân: “Việt Nam đang đứng giữa ngã ba. Một bên là bám víu – một bên là chuyển hóa. Không còn đường ở giữa”. Từ nhận định này tài khoản Trần Huỳnh Duy Thức định hướng dân Việt Nam phải đứng lên làm chủ bằng cách: Dám thay đổi mô hình kinh tế lệ thuộc; dám đối thoại với chính quyền và yêu cầu minh bạch; dám đòi lại quyền con người – như một phần thiết yếu của phát triển.
Những gì mà Trần Huỳnh Duy Thức nghĩ, nói và viết ra chẳng khác nào khẳng định Việt Nam bị mất độc lập, tự do trong kỷ nguyên tương lai và thúc giục người dân Việt Nam phải đứng lên đấu tranh để đạt được những cơ hội, giải phóng mình.
Nhìn chung, từ sau khi đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Đảng ta nói về “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” thì cũng là lúc “gió độc” tràn tới ở mức độ, cường độ khác nhau. Có thể nói, tất cả những nội dung thông tin mà các thế lực thù địch trong và ngoài nước bung ra đều nhằm một mục tiêu làm cho nhân dân, xã hội hiểu sai lệch thông tin về “kỷ nguyên nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”; nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn dân tộc, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, truyền bá tư tưởng phản động, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Ngoài những mục đích đã nêu thì những phản bác thiếu căn cứ, thiếu thuyết phục dựa trên sự suy diễn hình thức, phiến diện thì các thế lực thù địch còn nhằm đến mục đích khác. Cụ thể là chúng cố tình “tung tin bẩn” để gây hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm niềm tin, ý chí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua đó chúng hướng lái, tác động tạo ra nhận thức sai trái, lệch lạc tiến tới làm chệch hướng con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Nếu không tỉnh táo, cảnh giác, nhanh chóng nhận diện chính xác và kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc thì những luận điệu ấy sẽ tác động tiêu cực đến không khí chính trị – xã hội, làm suy giảm niềm tin vào con đường phát triển của đất nước. Thế nên, kịp thời đưa ra những phản bác nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước là vô cùng quan trọng và cấp bách.
(Còn nữa)
Trần Văn Thái - Trần Ngọc Thái
( Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật)