Đội tuyển U22 Campuchia thời gian gần đây chơi rất tiến bộ. Nhưng trận mở màn đội tuyển U22 Campuchia thất bại trước Philippines 2-0, không muốn chia tay giải ở vòng bảng nên quyết tâm chia điểm với đội tuyển U22 Việt Nam trận đấu thứ 2. Hiệp 1 Campuchia áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công, chơi số đông phần sân nhà gây nên khó khăn cho đội tuyển U22 Việt Nam. Suốt 45 phút thi đấu chính thức hiệp 1 đội U22 Việt Nam không thể xuyên thủng lưới đối phương.
Trận đấu này Công Phượng lại tỏa sáng, trong lúc đang bế tắc vào phút bù giờ hiệp 1, Văn Toàn nỗ lực đột phá xuống cánh phải tạt bóng vào, Công Phượng chọn đúng vị vị trí sút hiểm hóc ghi bàn 1-0 cho đội tuyển U22 Việt Nam. Bàn thắng đã xốc lại tinh thần và tự tin cho toàn đội.
Vào hiệp 2 đội U22 Campuchia thay đổi chiến thuật, chơi áp sát toàn sân, tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Hàng tiền vệ U22 Việt Nam chơi không tốt gần 30 phút đầu hiệp 2 đội bạn làm chủ trên sân. Phút 70 đội U22 Việt Nam được hưởng quả phạt bên cánh phải, Quang Hải sút bóng sệt căng nâng tỷ số lên 2-0. Phút 75 đội U22 Việt Nam được hưởng quả phạt cách khung thành đối phương khoảng 20m, Công Phượng đã tạo nên một siêu phẩm tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển U22 Việt Nam. Hai phút sau Công Phượng có bóng đột phá vào trung lộ. Hậu vệ đội bạn cuốn theo Công Phượng. Anh tỉa bóng cho Tuấn Tài băng xuống không bị ai kèm, sút căng nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển U22 Việt Nam. Phút 82 trung vệ Tiến Dũng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đội bạn được hưởng quả phạt đền rút ngắn tỷ số xuống 4-1. Thắng đậm của đội tuyển U22 Việt Nam, ông LeonardoVitorino HLV đội U22 Campuchia tâm phục, khẩu phục.
Công Phượng đã tạo nên dấu ấn 3 bàn thắng, lập một cú đúp và một đường chuyền. Hai trận đấu anh ghi 3 bàn thắng, tạo 2 đường chuyền, Công Phượng thật đáng khen.
Chiến thắng 4-1 trước U22 Cam puchia, đội tuyển U22 Việt Nam tạo ra được thế thuận lợi rất lớn cho quãng đường đi tiếp.
Tuy thắng nhưng HLV Hữu Thắng còn nhiều việc phải làm. Công Phượng tỏa sáng nhưng Hà Đức Chinh chơi mờ nhạt. Anh đánh mất cảm giác ghi bàn, đặc biệt anh tiếp bóng bước 1 chưa tốt. Hai trận đấu vừa qua nếu Hà Đức Chinh tiếp bóng bước 1 tốt ít nhất anh ghi được 3 bàn thắng. HLV Hữu Thắng nhanh chóng giúp tiền đạo cắm Hà Đức Chinh lấy lại cảm giác ghi bàn. Đoàn Công Hậu, Xuân Trường hôm nay chủ động nhận thẻ vàng để xoa thẻ không ra sân trận gặp Philippines, có mặt trận Indonesia là hợp lý. Mong các cầu thủ chúng ta biết tính toan như vậy. Điều đáng nói các miếng tấn công của chúng ta giải đấu này đa dạng. Quang Hải, Văn Toàn, Đoàn Quang Hậu là những nhân tố tạo nên các miếng đánh biên của đội tuyển U22 Việt Nam gây nên vô cùng nguy hiểm cho bất kỳ đội tuyển nào. Chúng ta có nhiều cầu thủ sút xa hiệu quả như: Đoàn Văn Hậu, Văn Thanh, Xuân Trường, đây là vũ khí gây nên bất ngờ, ở tuyến 2.
Lối chơi đậm chất kỹ thuật của Công Phượng đã tạo nên nhiều khoảng trống cho đồng đội. Nhưng giới chuyên môn khuyên Công Phượng không nên lạm dũng kỹ thuật, không thì lợi bất cập hại.
Với phong độ như hai trận đấu vừa qua tin rằng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có tấm vé vào bán kết, nhưng còn vô cùng gian nan.
Hải Hưng