Thời gian vừa qua, tình trạng khai thác than “thổ phỉ” liên tiếp rộ lên trên địa bàn TP Hạ Long tại các phường: Hà Khánh, Cao Xanh …gây ra tình trạng mất trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và nguồn tài nguyên quốc gia.

Điển hình là vụ khai thác than “thổ phỉ” gây nứt hàng loạt nhà dân trên địa bàn phường Cao Xanh và gây sụt lún cột điện cao thế trên địa bàn phường Hà Khánh. Mặc dù các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành xử lí nhưng tình trạng trên vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Trong đợt ra quân truy quét các lò than “thổ phỉ” vừa qua, các cơ quan liên ngành TP Hạ Long và tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã đánh sập 3 lò than thổ phỉ tại phường Cao Thắng.

Khó khăn trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và “điểm nóng” Hạ Long nói riêng là chức năng quản lý của Tập đoàn về nguồn tài nguyên than nằm sâu dưới lòng đất trong khi địa phận đó trên mặt đất có thể là khu dân cư lại thuộc quản lý của chính quyền địa phương. Vì vậy, nhất thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tập đoàn với chính quyền địa phương mới có thể kiểm tra và xử lí được các điểm khai thác than “thổ phỉ”.

Quỳnh Anh (TH)