Trong suốt tuần qua, hầu như ngày nào cơ quan điều tra cũng triệu tập vợ nhà báo Hoàng Hùng là bà Trần Thúy Liễu (40 tuổi) cùng hàng chục người có liên quan để thẩm vấn.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, thời gian gần đây bà Liễu cùng nhiều phụ nữ ở TP Tân An (Long An) thuê xe sang Campuchia đánh bạc. Trong đó, chỉ tính riêng trong tháng 12/2010 bà Liễu đã sang các sòng bạc bên kia biên giới trên 20 lần và hiện đang mắc nợ khoảng 1,5 tỷ đồng vì thua bạc.

Một trong những tài xế lái xe thuê đang được công an thẩm vấn có lưu số điện thoại của bà Liễu với “bí hiệu” là “ZKC Lieu Casino”. Tuy nhiên, bà Liễu cho rằng, mình sang Campuchia là để mua bán khăn lạnh.

Một cán bộ điều tra cho biết, lời khai trên của bà Liễu hoàn toàn không có căn cứ. Đối với sợi dây dù được thắt đốt cột từ ban công tầng một thòng xuống đất, cơ quan điều tra cho rằng đây là hiện trường giả vì hung thủ không thể với tay lên đến lầu một để cột dây.

Trước đó, rạng sáng ngày 19/1, trong lúc nhà báo Hoàng Hùng đang ngủ tại phòng làm việc ở tầng một của tư gia trong khu dân cư Đại Dương, phường 6, TP Tân An thì có người đột nhập vào phòng đổ nhiên liệu rồi châm lửa đốt. Do vết bỏng quá nặng nên anh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng đã không qua khỏi vào chiều 29/1. Theo các bác sĩ, nhà báo này bị bỏng khoảng 50% diện tích da toàn thân, trong đó có 20% vết bỏng sâu nên bác sĩ xác định rằng nhiên liệu gây bỏng là xăng.

Hoàng Linh (TH)