Triều Tiên từ 10 năm về trước đã tuyên bố sẽ đi vào công cuộc xây dựng đất nước giầu mạnh. Mục tiêu này đã được đưa ra trong bài xã luận chung trên nhiều tờ báo quan trọng của Triều Tiên như Báo Lao động, Cơ quan Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên số ra ngày 1-1-1999 với tiêu đề “Hãy làm rạng rỡ năm nay thành năm của sự chuyển biến vĩ đại trong công cuộc xây dựng đất nước cường thịnh.”

Trong tình hình lúc đó, việc Triều Tiên tuyên bố như vậy đã gây sự ngạc nhiên lớn, bởi lẽ từ giữa những năm 1990, Triều Tiên đã vấp phải khó khăn thử thách chưa từng có trong lịch sử: thiên tai liên miên và hành động bao vây trừng phạt của các thế lực đế quốc. Lịch sử hiện đại của Triều Tiên đã ghi thời gian khó khăn này là thời kỳ hành quân gian khổ, thời kỳ hành quân thần tốc. Nhưng nhân dân Triều Tiên càng đoàn kết chặt xung quanh Đảng Lao động Triều Tiên, giương cao lá cờ “Ưu tiên quân sự” và đã tiến lên phía trước đương đầu khó khăn.

Đảng Lao động Triều Tiên đã đưa ra đường lối xây dựng kinh tế, dành ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp, một đường lối xây dựng kinh tế hoàn toàn có thể bảo đảm mục tiêu xây dựng đất nước giầu mạnh ngay trong vòng bao vây cô lập và trừng phạt của đế quốc.

Công nghiệp kim loại, công nghiệp điện lực, công nghiệp khai thác than và ngành vận tải đường sắt được lấy làm những ngành ưu tiên, bảo đảm vững chắc công cuộc xây dựng kinh tế và việc từng bước nâng cao mức sống nhân dân. Coi trọng tư tưởng, coi trọng quốc phòng và coi trọng khoa học kỹ thuật, đó là 3 trụ cột lớn để xây dựng đất nước. ![](/Pictures/anhnam2011/thang2/1den15/Chủ tịch Kim Jong-il/15211-Kim1.jpg) Chủ tịch Kim Jong Il thăm Nhà máy gạch mới xây dựng tại Bình Nhưỡng Vào cuối những năm 1990, để khắc phục khủng hoảng kinh tế của đất nước, Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức tại Thành phố GANGGYE và tỉnh GANGGYE dấy lên phong trào “Tinh thần GANGGYE” để toàn thể nhân dân học tập và làm theo. Kể cả công nghệ CNC (công nghệ điều khiển số bằng máy tính), mũi nhọn của ngành công nghiệp cơ khí cũng được đưa vào tỉnh JAGGANG trước, rồi cho toàn quốc học tập và làm theo.

Các cuộc đến thăm và chỉ đạo tại chỗ của Nhà lãnh đạo Kim Dâng In luôn luôn là yếu tố quan trọng trong việc bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng đất nước. Việc Nhà lãnh đạo Kim Dâng In đến thăm, chỉ đạo tại chỗ và cho dấy lên cao trào tổng tiến quân cách mạng mới tại xí nghiêp luyện thép GANGSON hồi tháng 12/2008 đã đánh dấu mốc đặc biệt quan trọng. Tiếp đó, tháng 12/2009, Nhà lãnh đạo Kim Dâng In đến thăm, chỉ đạo tại chỗ xí nghiệp liên hiệp luyện gang KIMCHAEK đã làm cho ngọn lửa GANGSON tiếp tục bừng lên mạnh mẽ. Công nhân và các đơn vị Bộ đội tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện HUYCHON, nơi Nhà lãnh đạo nhiều lần đến thăm, đã rút ngắn thời gian xây dựng công trình từ 10 năm xuống còn 3 năm, làm nên một kỳ tích.

Năm 2009, Triều Tiên đã phóng vệ tinh nhân tạo thứ 2 mang tên”Quang Minh Tinh số 2” thành công và hoàn thành dây chuyền sản xuất gang thép không dùng than cốc và sắt vụn, đồng thời toàn bộ các ngành công nghiệp bắt đầu đưa vào sử dụng công nghệ CNC với trình độ tiên tiến nhất trên thế giới.

Từ năm 2010, dựa trên nguyên liệu và công nghệ trong nước, loại sợi hóa chất VINALON và phân bón hóa học đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt và mới đây công trình lấn biển DAEGYEDO, tạo thêm diện tích canh tác bằng một huyện cũng đã được hoàn thành. Nhiều cơ sở sản xuất đã vượt mức sản xuất cao nhất trước đây.

Nhân dân CHDCND Triều Tiên đang nỗ lực thực hiện thắng lợi đường lối xây dựng đất nước cường thịnh và công cuộc hòa bình tự chủ thống nhất Triều Tiên.

T.T