Trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân (1968), hòa trong phong trào Đồng khởi, đồng loạt tiến công địch trên toàn chiến trường miền Nam. Các đơn vị quân giải phóng đóng quân gần Nha Trang đã tiến công các cơ sở đóng quân của địch ở nội thành Nha Trang. Tuy cuộc tiến công không dài, nhưng đã làm cho địch hoảng sợ. Trong cuộc tiến công này, cả trăm quân giải phóng, hầu hết ở độ tuổi đôi mươi đã anh dũng hy sinh vào đúng ngày xuân mới. Ngay sau đó, địch đã đưa hàng chục thi hài của quân giải phóng hy sinh đến chôn tập thể tại đây. Đến nay, các ngành chức năng của địa phương mới chỉ quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ.
Nhân dịp này, Đại tá Trần Văn Hạnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, đã cảm ơn ông Hoàng Thanh Long, giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 505, rất quan tâm cho xây dựng Bia tưởng niệm, bàn thờ, nhà bia và trồng cây xanh xung quanh nhà bia tưởng niệm rất chu đáo (Bia và nhà bia nằm trong khuôn viên của Công ty). Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các CCB và người dân đến dâng hương. Qua đó, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân địa phương tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Công Thi